Từ trước đến nay, Singapore vốn nổi tiếng là một đất nước có mức thuế áp dụng cho xe hơi nhập khẩu rất cao. Đoàn làm phim Fast & Furious từng phải choáng váng với mức giá của một số mẫu xe được coi là bình dân ở Mỹ tại thị trường Indonesia. So với sản phẩm tương tự ở thị trường Mỹ, xe tại Singapore thường đắt hơn từ 4-5 lần.

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn những đại gia Singapore đưa các mẫu xe sang hoặc siêu xế về nước. Mới đây nhất chính là siêu phẩm Ferrari LaFerrari nổi tiếng.

Một trong 499 chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari đã cập bến đảo quốc sư tử với bộ cánh màu đỏ Rossa Corsa rực rỡ và truyền thống. Bên dưới xe xuất hiện bộ la-zăng màu bạc nổi bật. Được biết, đại gia Singapore chưa rõ danh tính đã phải chi số tiền lên đến 5 triệu USD để đưa chiếc Ferrari LaFerrari đầu tiên đến Singapore. Như vậy, so với xe ở thị trường quốc tế, chiếc Ferrari LaFerrari tại Singapore đắt gấp 3 lần.

Video ghi lại hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari đầu tiên tại Singapore.

Chưa hết, chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari đầu tiên cập bến Singapore còn có một điểm đặc biệt khác, đó là vô-lăng nằm bên trái. Trong khi đó, Singapore vốn là một đất nước dùng xe tay lái bên phải. Có lẽ vì siêu xe Ferrari LaFerrari quá hiếm nên đại gia người Singapore đã chấp nhận mua xe tay lái bên trái để sử dụng dù phải bỏ ra số tiền cực lớn.

Có thể mua thành công LaFerrari đồng nghĩa với việc đại gia ở Singapore sở hữu trong tay ít nhất 5 chiếc siêu xe Ferrari khác. Đây là một phần trong điều kiện mà hãng Ferrari dành cho khách hàng muốn mua LaFerrari. Trên thế giới, có không ít người nổi tiếng đã đặt mua siêu phẩm Ferrari LaFerrari như tay đua Công thức 1 Felipe Massa, nam ca sỹ Jay Kay thuộc ban nhạc Jamiroquai, danh thủ Cristiano Ronaldo, người dẫn chương trình Chris Evans, tiền đạo Samuel Eto’o và giọng ca Sammy Hagar.

Cạnh tranh với Porsche 918 Spyder và McLaren P1, Ferrari LaFerrari là một trong những mẫu siêu xe hybrid mạnh nhất thế giới hiện nay. Xe sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,2 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực. Động cơ đồng hành với mô-tơ điện có công suất 161 mã lực. Nhờ đó, hệ dẫn động hybrid trên Ferrari LaFerrari tạo ra công suất tối đa 950 mã lực.

Sức mạnh động cơ cho phép Ferrari LaFerrari tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa đến 3 giây. Trong khi đó, thời gian đạt vận tốc 300 km/h từ vị trí đứng yên là dưới 15 giây.