Ô tô đâm vào cửa hàng, cửa kính đè lên nữ nhân viên

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày hôm nay, tại một cửa hàng ở Lâm Thao, Phú Thọ. Vụ tai nạn đã được ghi lại bằng camera an ninh CCTV của cửa hàng. Qua đoạn video, có thể thấy một chiếc ô tô thay vì đỗ bên ngoài lại lao vào cửa hàng. Chiếc ô tô sau đó đã húc đổ cửa kính của cửa hàng.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn hy hữu (Video: Cháy/Otofun).

Đúng lúc này, một nữ nhân viên của cửa hàng chạy ra định mở cửa cho khách vào. Hậu quả là nữ nhân viên bị cửa kính đè lên người và bật ngửa ra phía sau. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ nhân viên cửa hàng đã được đưa vào bệnh viện.

Đoàn xe bán tải đi đón dâu tại Hà Nội

Đoàn xe dâu toàn bán tái (Ảnh: Otofun).

Đoàn xe dâu toàn bán tái (Ảnh: Otofun).

Sáng hôm qua, ngày 9/4, một đoàn xe bán tải đi đón dâu từ Sơn Tây đến thành phố Hòa Bình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Được biết, chú rể là thành viên của một câu lạc bộ xe bán tải tại Hà Nội nên mới chọn đoàn ô tô đón dâu độc đáo như vậy. Đã có tổng cộng 18 chiếc xe bán tải tham gia vào đoàn đón dâu, trong đó toàn Ford Ranger.

Xe tải đâm xe máy vào sáng sớm

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Viet Do Van/Otofun).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Viet Do Van/Otofun).

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tạm thời, chưa rõ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Chỉ thấy qua hình ảnh hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm của ô tô tải. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn.

Bắt đầu xử phạt học sinh đi không đội mũ bảo hiểm

Đúng như kế hoạch, hôm nay, ngày 10/4, lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt cha mẹ đèo con không đội mũ bảo hiểm trong khi học sinh bị nhắc nhở hoặc hạ hạnh kiểm. Nếu trực tiếp điều khiển phương tiện và không đội mũ bảo hiểm, học sinh sẽ bị xử phạt. Mức phạt dành cho học sinh từ 16-18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện là không quá 1/2 so với mức phạt áp dụng cho người thành niên.

Học sinh bắt đầu bị xử phạt khi không đội mũ bảo hiểm (Ảnh minh họa).

Học sinh bắt đầu bị xử phạt khi không đội mũ bảo hiểm (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, học sinh từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện và xe máy điện mà không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội nhưng không cài quai sẽ bị cảnh cáo. Tuy không bị phạt tiền nhưng những học sinh này sẽ bị lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.