Nikola Motor - một start-up có trụ sở tại Salt Lake City, Utah - vừa đệ đơn kiện Tesla Motors với lý do rằng Tesla vi phạm bằng sáng chế và cáo buộc Tesla đã sao chép một số yếu tố thiết kế từ chiếc xe tải của mình.

Trong đơn kiện đệ lên tòa án Arizona, Nikola đã cáo buộc Tesla đã cố gắng thu hút kĩ sử trưởng thiết kế xe tải bên hãng, ngoài ra, Nikola cho rằng kính chắn gió bao quanh, phần thân có thiết kế khí động học giống máy bay, chắn bùn phía trước và cửa ra vào của chiếc Tesla Semi giống với chiếc Nikola One. Nikola mong muốn khoản tiền đền bù trị giá hơn 2 tỷ USD, số tiền này có giá trị gần như tương đương với mức tăng trưởng của Tesla sau khi giới thiệu Semi.

Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Nikola One

Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Tesla Semi

Nikola cho rằng, sự tương đồng giữa hai mẫu xe dẫn đến sự nhầm lẫn của khách hàng trong việc lựa chọn mua xe. Hơn thế nữa, nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra với Tesla Semi rất có thể sẽ bị gán cho Nikola One, gây hại cho thương hiệu Nikola. Chẳng hạn, những sản phẩm của Tesla đã có nhiều trường hợp gặp những vấn đề về pin cũng như tính năng tự lái dẫn đến tử vong, nếu những vấn đề này tiếp tục xảy ra với Semi, thị trường sẽ ngay lập tức gán ghép cho cả Nikola One vì sự tương đồng của hai mẫu xe.

Trước hành động pháp lý cứng rắn của Nikola, một phát ngôn viên của Tesla đã lên tiếng cho rằng vụ kiện này hoàn toàn không có bằng chứng xác thực.

Đáp trả lại Tesla, phát ngôn viên của Nikola đã đưa ra một loạt những bằng chứng xác thực:

Nikola One là một chiếc xe tải điện hydrogen dự kiến chạy thử nghiệm vào 2019 và sẽ đi vào hoàn thiện sản xuất vào năm 2021. Nikola và Nel Hydrogen đã ký một đơn đặt hàng trị giá 5,5 triệu USD để xây dựng các trạm hydro vào đầu tháng tư. "Nel đã là một đối tác tuyệt vời. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể thay thế những động cơ diesel ở Mỹ bằng chiếc Nikola One của chúng tôi" - Trevor Milton, giám đốc điều hành của Nikola, cho biết hào hứng cho biết vào thời điểm đó.

Tesla cho ra Semi vào cuối năm 2017, không giống như Nikola One, Tesla Semi hoàn toàn chạy bằng  điện và có nhiều hạn chế. Trong vụ kiện, Nikola cho biết Tesla đã thông báo rằng họ không có ý định xây dựng một chiếc xe tải hạng nặng. Tuy nhiên, vào ngày 20/7/2016, trong bức thư nói về kế hoạch bền vững cho nhân loại của Elon Musk, Tesla đã thông báo rằng "họ đang trong giai đoạn đầu phát triển chiếc xe tải của mình và sẽ sẵn sàng cho ra mắt vào năm tới".

Ngày 22/9/2016, Tesla đã liên lạc với Kevin Lynk - kỹ sư trưởng của Nikola. Tesla nói với Lynk rằng Tesla đang xây dựng một đội ngũ mới để tập trung vào phát triển xe tải hạng nặng, họ còn rằng chiếc xe tải mà Tesla đang xây dựng dựa trên nền tảng chiếc xe của Lynk đang phát triển ở Nikola. Và Tesla đã tìm mọi cách để lôi kéo Kevin Lynk về "đội" của mình.

Ngay sau khi một bức ảnh được cho là chiếc Tesla Semi xuất hiện trên mạng xã hội Reddit vào ngày 2/10/2017, Nikola Motor đã gửi một bức thư cho Tesla yêu cầu hãng tôn trọng những sáng chế của hãng, đồng thời trì hoãn ngày ra Semi cho đến khi Tesla giải quyết việc thiết kế cùa Tesla Semi và Nikola One có quá nhiều điểm tương đồng với nhau. Tuy nhiên, Elon Musk đã quyết định phớt lờ và công bố Semi vào ngày 16/11/2017 tại một sự kiện chính thức ở California.

Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 3.
Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 4.
Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 5.
Bị cáo buộc sao chép thiết kế, Tesla có thể mất 2 tỷ USD - Ảnh 6.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, nếu thua kiện, chắc chắn đâu sẽ là một đòn đau tới công ty của tỉ phú thiên tài Elon Musk.

Ảnh: Nikola và Tesla