Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, 30/1/2016, gara ô tô Thần Châu nằm trong hẻm trên đường Cống Quỳnh thuộc quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin tại hiện trường, một số người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra từ trong gara. Có vẻ như nguyên nhân của vụ cháy bắt nguồn từ một chiếc xe đang sửa chữa bên trong gara ô tô. Sau đó, ngọn lửa lan ra khiến 3 chiếc xe khác bắt lửa và nổ.


Có khoảng 24 xe chữa cháy, 152 lính cứu hỏa và 72 chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ đã tham gia chữa cháy.

Có khoảng 24 xe chữa cháy, 152 lính cứu hỏa và 72 chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ đã tham gia chữa cháy.

Theo một nữ nhân chứng tại hiện trường, có vẻ như một nhân viên kỹ thuật của gara ô tô đã đấu dây điện trên xe gây chập, dẫn đến bắt lửa vào bình xăng khiến vụ nổ lớn xảy ra và bắt nguồn đám cháy. Được biết, hậu quả của đám cháy là 5 xe ô tô bị cháy rụi, trong đó có thể dễ dàng nhận ra những cái tên đắt đỏ như Bentley, MINI và Porsche... Ngoài ra, cũng có 7 xe ô tô may mắn được chuyển ra ngoài thành công. Ước tính thiệt hại trong vụ cháy gara ô tô này có thể lên tới hơn 30 tỷ Đồng.

Không chỉ thiêu rụi gara ô tô Thần Châu, ngọn lửa còn nhanh chóng bùng phát và lan cả sang cửa hàng Thế Giới Di Động ngay cạnh đó. Do vị trí đám cháy nằm gần ngã ba, giao với đường Cống Quỳnh nên vào buổi trưa, con hẻm này vô cùng đông đúc khi các nhân viên văn phòng đi ăn cơm. 


Sau khi đám cháy được dặp tắt, có 5 xe ô tô bị thiêu rụi và một nhân viên lao công của gara bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi đám cháy được dặp tắt, có 5 xe ô tô bị thiêu rụi và một nhân viên lao công của gara bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau khi đã khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau khi đã khống chế được ngọn lửa.


Người dân hiếu kỳ đứng xem lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám lửa.

Người dân hiếu kỳ đứng xem lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám lửa.

Địa thế khá khó khăn cùng đám cháy bốc cao lên tầng 2 của cửa hàng Thế Giới Di động khiến các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phải dùng xe thang phun nước từ trên cao để dập lửa. Phải mãi tới 14 giờ 10 phút chiều cùng ngày, đám cháy tại khu vực này mới được khống chế hoàn toàn.