Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 10/11. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 2 của Toyota Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng (Hà Nội), sau đó tạo thành cột khói bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy. Có 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương và hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường. Người dân nhanh chóng được sơ tán ra ngoài, tuy nhiên, vẫn khá nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy.


Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường - (Ảnh: Nam Nguyễn)

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường - (Ảnh: Nam Nguyễn)


Một nhân viên của công ty tại tòa nhà vừa chạy từ trên khu vực phát ra ngọn lửa xuống dưới đại sảnh - (Ảnh: Hoàng Hải).

Một nhân viên của công ty tại tòa nhà vừa chạy từ trên khu vực phát ra ngọn lửa xuống dưới đại sảnh - (Ảnh: Hoàng Hải).

Rất may, đám cháy đã kịp thời được khống chế và không gây thiệt hại về người và của. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục và xử lý hiện trường.


Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ - (Ảnh: Nam Nguyễn)

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ - (Ảnh: Nam Nguyễn)

Được biết, khu vực cháy là phòng sơn của tòa nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ