8h ngày 20/1, tài xế Trương Văn Thân (32 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe container trên cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về TP. HCM. Đến đoạn đường cách nút giao thông Vành Đai 2 khoảng 300 m (quận 9, TP. HCM), trước đầu xe phát ra tiếng nổ lớn, sau đó bốc lửa dữ dội.

Sau khi phát hiện, tài xế đạp thắng gấp, bung cửa rời cabin để thoát thân và hô hoán cho những xe khác hỗ trợ. Hai xe tải khác đang đi trên đường liền dừng lại đem bình chữa cháy mini phun nhưng bất thành, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm đầu xe.

"Tôi vừa nghe tiếng nổ, nhìn ra phía trước đã thấy lửa bùng lên rồi. Cũng may tôi thắng gấp và kịp tháo chạy thoát thân", tài xế Thân cho hay.


Lực lượng cứu hộ đưa container rời hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đưa container rời hiện trường.


Giao thông trên cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Giao thông trên cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng quản lý cao tốc cùng cảnh sát PCCC quận 2 (TP. HCM) đến phun nước để dập lửa.

Thời điểm đầu xe container xảy ra cháy, cao tốc bị phong tỏa cả hai làn đường khắc phục sự cố khiến các phương tiện đi trên cao tốc hướng về TP. HCM bị ùn ứ hơn 1h.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ