Ngay từ khi công bố hành trình Blue Core Touring 2015, rất nhiều người đã nghi ngờ khả năng vượt qua quãng đường dài hàng nghìn cây số của những chiếc xe ga Yamaha Grande. Tuy nhiên, với động cơ Blue Core được Yamaha dày công sáng tạo, có thể đáp ứng việc tiết kiệm xăng vốn là vấn đề nóng hổi trong thời điểm xăng liên tục tăng như thời điểm hiện tại, tăng độ bền, giảm ồn và vận hành ổn định trong mọi môi trường, Grande đã vượt qua mọi thử thách trong hành trình Blue Core Touring 2015.

Mức tiêu thụ đáng kinh ngạc của Yamaha Grande.

Mức tiêu thụ đáng kinh ngạc của Yamaha Grande.

Quả thật, trên chặng đường khó nhằn từ Mù Căng Chải, Yên Bái đến Than Uyên, Lai Châu, Yamaha Grande đã tạo nên một kỷ lục bất ngờ khi chỉ tiêu thụ 1,2 lít xăng/100 km đường đèo. Đây là con số cực kỳ ấn tượng mà hiếm có dòng xe tay ga nào có thể thực hiện được.

Đặc biệt, Yamaha Grande vốn là dòng xe dành cho nữ vốn dĩ không được đánh giá cao trên những chuyến đi đường trường. Ai cũng tin rằng chỉ cần qua nửa chuyến phượt này thôi, những chiếc Yamaha Grande sẽ lập tức “lên đường”. Tuy nhiên, động cơ Blue Core đã chứng tỏ với Yamaha Grande thì không có gì là không thể.

Dù chạy trong môi trường đồi núi, đồng bằng hay kể cả là cồn cát, động cơ Blue Core của Yamaha Grande vẫn rất ổn định. Tất cả đều là minh chứng xác thực cho bất kỳ ai còn nghi ngờ khả năng của chiếc xe này.

Không những thế, Yamaha còn là rất quan tâm đến hoạt động xã hội. Trong hành trình Blue Core Touring 2015, 344 phần quà, thiết bị giáo dục và các dụng cụ học tập đã được trao cho trẻ em cũng như các trường học vùng sâu vùng xa. 5.000 tấm ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các phượt thủ tiếp xúc với các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những điều này đã tạo nên không khí ấm áp và ân tình cho hành trình Blue Core Touring 2015.

Mức tiêu thụ đáng kinh ngạc của Yamaha Grande.

Mức tiêu thụ đáng kinh ngạc của Yamaha Grande.

Với các phượt thủ, họ đã được thỏa mãn đam mê chinh phục những cung đường khó để chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp nhất trong cuộc sống. Yamaha cũng đã thành công trong việc thể hiện đam mê tạo ra những chiếc xe có công nghệ vượt bậc để đáp ứng nhu cầu đi phượt của khách hàng. Dù dòng xe nữ hay nam, xe ga hay xe số, tất cả đều là những sản phẩm tốt nhất.

Với Yamaha, “đam mê” luôn là yếu tố cần thiết khi tạo ra một sản phẩm. Càng đam mê, các sản phẩm của Yamaha càng chất lượng.

Blue Core Touring 2015 kết thúc cũng là “phát súng” đầu tiên để mở ra một chặng đường mới đầy đam mê và thành công của Yamaha với chiếc xe Grande!