Hiện tại, Yamaha đang chuyển dần quyền điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) sang Suzuki. Sự kiện VMCS 2019 đang được phía Suzuki mời thầu tổ chức. Buổi mở thầu sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới đây tại khách sạn Intercontinential Hà Nội.

Theo kế hoạch, VMCS lần thứ 3 sẽ diễn ra trong 4 ngày tháng 5/2019, kéo dài từ thứ 5 đến chủ nhật, thời gian từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trước đó, ban tổ chức sẽ dành 2,5 ngày để chuẩn bị và dàn dựng. Địa điểm tổ chức quen thuộc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài gòn (SECC), quận 7, TP. HCM.

Thay Yamaha, Suzuki liệu có làm mới triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam? - Ảnh 1.

Một góc không gian VMCS năm ngoái tại SECC.

Không gian triển lãm lần thứ 3 sẽ bao gồm khu nhà triển lãm A1, A2 và phần diện tích ngoài trời. SECC cho biết, riêng sảnh A có 465 gian hàng với diện tích 9.144 m2, 500 chỗ ngồi, phòng họp chứa 100 khách và 3 phòng họp khác có sức chứa 20 người.

Năm 2019, VMCS chắc chắn có sự góp mặt của 5 thành viên cốt cán của VAMM là Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM. Ngoài ra, các đơn vị nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn đang cân nhắc việc có tham gia sự kiện này hay không. Ducati từng có gian hàng trong năm đầu tổ chức nhưng rút lui trong năm sau đó - thời điểm Harley-Davidson nhảy vào cuộc chơi.

Sự kiện lần đầu năm 2016 được tổ chức trên khuôn viên 9.500 m2, thu hút khoảng 110.000 lượt khách tham quan. Bước sang năm 2017, quy mô được mở rộng lên 11.800 m2 và lượng khách tham quan đạt gần 156.000. Năm 2018, VMCS không được tổ chức. 

Tại triển lãm năm ngoái, hơn 100 mẫu xe được trưng bày, từ xe phổ thông, phân khối lớn cho đến concept. Các thương hiệu phụ trợ, linh kiện, phụ tùng liên quan cũng có mặt trong triển lãm. Các hoạt động bên lề như biểu diễn mô tô bay hay lái thử xe phục vụ khách tham quan trải nghiệm thực tế. Vé vào cửa tại VMCS 2017 là 20.000 đồng và không giới hạn số người tham quan.