Theo kế hoạch ban đầu, dòng xe việt dã biểu tượng Land Rover Defender thế hệ hiện tại sẽ chính thức bị ngừng sản xuất vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, có vẻ như hãng Land Rover sẽ kéo dài thêm "vòng đời" của Defender vì nhu cầu mua của khách hàng vẫn duy trì ở mức cao. Đồng thời, hãng Land Rover cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nhấn mạnh sự đắt khách của Defender.

Tờ Birmingham Post cho biết, dây chuyền lắp ráp Land Rover Defender phiên bản hiện tại ở nhà máy Solihull sẽ được kéo dài ít nhất cho đến hết tháng 2 năm sau. Thậm chí, có nguồn tin còn khẳng định hãng Land Rover sẽ tiếp tục sản xuất Defender đến hết tháng 4/2016.

Đó là còn chưa kể đến việc Land Rover Defender thế hệ hiện tại chỉ bị "khai tử" ở thị trường châu Âu. Xe có thể tiếp tục được sản xuất tại một nhà máy nằm ngoài lục địa già vì nhãn hiệu Land Rover hiện thuộc "biên chế" tập đoàn Tata Motors của Ấn Độ. Nhiều khả năng Land Rover Defender thế hệ hiện tại sẽ được duy trì lắp ráp ở Ấn Độ.

Hiện hãng Land Rover chưa xác nhận kế hoạch sản xuất phiên bản hậu duệ của Defender thế hệ hiện tại ở nhà máy nào. Một số nguồn tin cho biết, Land Rover Defender thế hệ mới sẽ được sản xuất tại Hungary hoặc Ba Lan. Đừng quên hãng Land Rover gần đây đã ký kết thỏa thuận với đối tác Magna Steyr để chế tạo một số mẫu xe chưa rõ danh tính tại Graz, Úc. Ngoài ra, hãng Land Rover còn tính đến chuyện mở nhà máy mới tại Slovakia hoặc Ba Lan.

Dù được sản xuất ở đâu, Land Rover Defender thế hệ mới cũng sẽ có mặt trên thị trường châu Âu vào năm 2018.