Trong năm 2019 vừa qua Tesla đã đạt được thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử thương hiệu khi lần đầu tiên chạm ngưỡng doanh số đề ra đầu năm, trong đó chủ lực không ai khác ngoài Model 3 – dòng tên vừa đạt mốc 300.000 xe bàn giao/năm tới khách hàng trên toàn cầu.

Tổng cộng, với 1.764 xe bán ra trong năm 2017, 146.055 xe trong năm 2018 và 300.815 xe trong 12 tháng vừa qua (92.550 xe trong riêng quý IV), Model 3 đã đạt tổng doanh số 448.634 chiếc trên toàn cầu. Kết quả này cũng giúp Tesla chạm ngưỡng 1 triệu xe bán ra sát sao hơn bao giờ hết (hiện đã được 90%).

Ngôi vương làng xe điện sắp có chủ mới và không ai khác là mẫu xe này - Ảnh 1.

Tesla Model 3

Ngôi vị bán chạy số 1 toàn cầu của làng xe điện thuộc về Nissan với chiếc Leaf đạt mốc 400.000 xe công bố hồi tháng 3/2019 sau gần 10 năm. Tính đến tháng 11 con số này là 430.000 và hiện tại dao động quanh ngưỡng 450.000 tới 460.000 xe. Cần lưu ý rằng thành tích của Nissan Leaf là cộng dồn từ tận 2010 tới nay trong khi Tesla Model 3 mới mở bán được chưa đầy 3 năm.

Dựa trên tốc độ tăng trưởng của 2 dòng xe này, Model 3 sẽ vượt mặt Leaf ngay trong quý I/2020, thậm chí là trong tháng 1. Rất nhanh sau đó đây cũng sẽ trở thành dòng tên đầu tiên chạm ngưỡng doanh số 500.000 xe trong làng xe điện và đưa Tesla chạm mốc triệu xe.

Sau khi kết quả kinh doanh quý IV được Tesla công bố, giá cổ phiếu thương hiệu Mỹ cũng đã tăng chóng mặt lên mức kỷ lục 454 USD/đơn vị, giúp giá trị vốn hoá của họ bỏ xa cả GM và Ford cộng lại

Tham khảo: Carscoops

Ngôi vương làng xe điện sắp có chủ mới và không ai khác là mẫu xe này - Ảnh 2.