Kia đang rất nỗ lực để bước chân vào phân khúc bán tải cỡ trung đối đầu Hilux của Toyota và Ranger của Ford. Theo thông tin được giám đốc điều hành Damien Meredith của Kia Australia chia sẻ, những công đoạn phát triển đầu tiên của dòng xe này đã bắt đầu, nghĩa là ban lãnh đạo hãng đã bật đèn xanh cho dự án.

Dù vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải ít nhất 3 năm nữa bán tải Kia và phiên bản chỉnh sửa dành cho Hyundai mới có thể chào sân.

Theo Meredith, bán tải Kia không phải dạng bán tải thuần túy nghiêng về một bên như Hyundai Santa Cruz (đô thị) hay Honda Ridgeline (làm việc) mà sẽ đan xen 2 yếu tố này. Ông cũng chắc chắn xe có 2 cấu hình cabin đơn và đôi cũng như tùy chọn máy xăng dầu đa dạng.

Tạm thời hiện tại Kia mới chỉ định hướng chiếc bán tải mới tới thị trường châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các khu vực như Đông Nam Á hay Australia, chưa rõ hãng có định giới thiệu xe tới người dùng Bắc Mỹ và châu Âu hay không bởi Kia Bắc Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. 

Ngoài Toyota Hilux và Ford Ranger, xe cũng còn cần dè chừng Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton và Nissan Navara.

Tham khảo: CarsGuide

Lãnh đạo Kia xác nhận bán tải mới giữa bão tin đồn - Ảnh 1.