Kia trong tuần này đã khởi công xây dựng nhà máy mới dự kiến sẽ mang lại cho họ sản lượng 150.000 xe thương mại chạy điện/năm. Đây sẽ là một cột trụ lớn giúp hãng có thể đạt tới mục tiêu trở thành một trong 3 hãng xe điện lớn nhất toàn cầu từ 2030 trở đi.

Thương hiệu Hàn Quốc kỳ vọng có thể đưa nhà máy mới vào sử dụng từ 2025 sau khi đã đầu tư 755 triệu USD mua 99.000 mẫu đất phục vụ dự án.

Kia đẩy mạnh đội hình xe điện bằng van hoàn toàn mới - Ảnh 2.

Thiết kế mẫu xe điện chuyên dùng để chạy dịch vụ được Kia hé lộ

Tạm thời có khá ít thông tin về mẫu xe đầu tiên sẽ lăn bánh khỏi nhà máy trên. Xe nằm ở phân khúc van thương mại với tên mã nội bộ SW. Khung gầm được sử dụng có tên eS đang được hãng hoàn thiện chuyên phục vụ xe chuyên dụng thuần điện. Nội thất xe được cho là đủ cao để người lớn đứng thoải mái, qua đó có không gian đáp ứng tốt các nhiệm vụ như giao hàng, làm minibus hay taxi tự động.

Nếu dự án trên thành công, Kia sẽ tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy lên thêm nữa. Các cơ sở sản xuất linh kiện tương đồng với nhau sẽ được đặt thành từng tổ hợp riêng để đẩy tiến độ lắp ráp nhanh nhất có thể. Phần lớn công đoạn lắp ráp nặng sẽ sử dụng công nghệ robot tự động.

Kia đẩy mạnh đội hình xe điện bằng van hoàn toàn mới - Ảnh 3.

2023 hứa hẹn là một năm cực kỳ quan trọng với Kia khi họ chào sân tới 2 dòng xe điện chủ lực gần như cùng lúc là Kia EV9 ở phân khúc cỡ lớn và EV5 ở phân khúc cỡ trung

Toàn tập đoàn Hyundai - Kia trong thời gian qua đã đầu tư tới 18,1 tỉ USD chỉ để tăng cường mảng phát triển sản xuất xe điện trong tương lai. Giai đoạn tới có thể là ngòi nổ cho phép phía tập đoàn Hàn Quốc chen chân vào nhóm dẫn đầu thị trường nếu họ khai thác tốt xu thế xe điện.

https://www.youtube.com/autopro2008