Hôm thứ ba, ngày 11/8/2015, vừa qua, tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xảy ra một sự việc khá hy hữu. Trong đó, một bà bầu đang qua đường ở vạch dành cho người đi bộ thì bất ngờ bị giật mình vì tiếng còi ô tô. Quá tức giận, bà bầu đã đập vỡ kính chắn gió của chiếc ô tô.

Bà bầu đứng cãi nhau với nữ tài xế lái chiếc ô tô.

Bà bầu đứng cãi nhau với nữ tài xế lái chiếc ô tô.

Theo trang tin Guangming Online, bà bầu không rõ danh tính khẳng định người lái ô tô đã bấm còi khi tiến đến rất gần cô. Tiếng còi quá to khiến bà bầu bị giật mình và sợ hãi. Sau đó, bà bầu yêu cầu người lái ô tô xin lỗi mình nhưng bị từ chối. Mọi chuyện bị đẩy lên cao trào khi bà bầu đập vỡ kính chắn gió của chiếc ô tô.

Trong khi đó, nữ tài xế cầm lái chiếc ô tô lại khăng khăng nói bà bầu qua đường mà không thèm chú ý đến các phương tiện giao thông. Do đó, nữ tài xế đã bấm còi để cảnh báo bà bầu. Hiện chưa có thông tin về việc nữ tài xế có tuân thủ đèn giao thông khi sự việc xảy ra hay không.

Kính chắn gió của chiếc ô tô bị đập vỡ góc bên phải.

Kính chắn gió của chiếc ô tô bị đập vỡ góc bên phải.

Tại hiện trường sự việc, chiếc ô tô bị đập vỡ góc kính chắn gió bên tay phải. Không rõ bà bầu đã dùng tay hay vật cứng nào để đập vỡ kính chắn gió của chiếc ô tô.

Lực lượng cảnh sát đến giải quyết sự việc.

Lực lượng cảnh sát đến giải quyết sự việc.

Hai người phụ nữ đã đứng giữa đường cãi nhau cho đến khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường sự việc. Sau đó, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa và bà bầu đền tiền sửa kính chắn gió cho nữ tài xế.