Bang Tennessee của Mỹ đã đưa ra một điều luật mới, cho phép các công dân đập kính hoặc phá khóa xe người khác để cứu thú nuôi bị nhốt bên trong. Điều luật mới đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 7/2016 và áp dụng cho 16 bang khác của Mỹ.

Theo điều luật mới, dân Mỹ sẽ được bảo vệ khỏi những vụ kiện khi đập vỡ cửa kính hoặc phá khóa xe của người khác để cứu thú nuôi bị nhốt bên trong. Ban đầu, điều luật này chỉ cho phép dân Mỹ đập vỡ cửa kính hoặc phá khóa xe của người khác để cứu trẻ em bị nhốt bên trong. Sau đó, điều luật được mở rộng để cứu cả thú nuôi nhốt trong xe.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người dân Mỹ phải lập tức đập vỡ cửa kính hoặc phá hóa xe người khác để cứu trẻ em hoặc thú nuôi bị nhốt bên trong. Đầu tiên, người dân phải chắc chắn về việc chiếc ô tô đó đã bị khóa và trẻ em hoặc thú nuôi đang gặp nguy hiểm. Sau đó, người dân phải lập tức gọi điện báo cho cảnh sát.

Nhiều người cảm thấy buồn khi chính quyền phải đưa ra những điều luật tương tự. Đáng lẽ mọi người không bao giờ nên nhốt trẻ nhỏ và thú nuôi trong xe, đặc biệt dưới trời nắng nóng của mùa hè. Vào mùa hè, nhiệt độ trong nội thất xe hơi có thể lên đến mức cao và gây tử vong cho trẻ nhỏ cũng như thú nuôi. Điều đó đã được chứng minh qua 2 vụ trẻ em tử vong tại Trung Quốc vì bị bỏ quên trong ô tô.

Chiếc ô tô mà bé trai 4 tuổi tử vong bên trong.

Chiếc ô tô mà bé trai 4 tuổi tử vong bên trong.

Đầu tiên là vụ việc xảy ra vào ngày 27/6 tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Một cậu bé 4 tuổi đã bị bố mẹ bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng hơn 40 độ suốt 6 tiếng đồng hồ và tử vong. Đến hôm 11/7/2015, một bé gái 3 tuổi khác tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng tử vong vì bị bỏ quên trong xe Honda City suốt 9 tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng. Nguyên nhân của cả hai vụ tử vong đau lòng này đều do ngạt khí và sốc nhiệt.