Niu Mudong, 21 tuổi, hiện là cô chủ của một công ty bán hàng trực tuyến tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi đang học đại học ở Mỹ, cô Niu bắt đầu thành lập công ty bán sản phẩm chăm sóc da và sức khỏe cũng như giảm cân theo hình thức trực tuyến. Trang tin Xinhua cho biết, trong vòng 2 năm, công ty bán hàng trực tuyến của cô Niu đã đạt doanh thu hàng tháng lên đến gần 20 triệu Nhân dân tệ, tương đương 3,2 triệu USD.

Cô Niu Mudong, chủ sở hữu một công ty bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc.

Cô Niu Mudong, chủ sở hữu một công ty bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc.

Công ty của cô Niu đã thu hút nhiều sinh viên đại học muốn làm thêm và học hỏi kinh nghiệm bán hàng trong thời gian rảnh. “4 nhân viên được thưởng của tôi đều là sinh viên đại học. Cô lớn tuổi nhất năm nay mới 22 tuổi. Trong khi đó, trẻ nhất là cô 19 tuổi. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng thường niên của họ đều hơn 10 triệu Nhân dân tệ, tương đương 1,6 triệu USD”, cô Niu cho biết.

Một nhân viên đứng bên cạnh chiếc xe Mini được thưởng.

Một nhân viên đứng bên cạnh chiếc xe Mini được thưởng.

“Họ thật tuyệt vời. Công ty của chúng tôi đã kiếm doanh thu 200 triệu Nhân dân tệ, tương đương 32 triệu USD, trong năm nay”, cô chủ trẻ tuổi tự hào khoe. Để khích lệ tinh thần 4 nhân viên xuất sắc, cô Niu quyết định thưởng 3 chiếc BMW và 1 Mini vào dịp cuối năm 2014.

Nhân viên công ty tại Ôn Châu chơi trò bốc tiền trong thùng.

Nhân viên công ty tại Ôn Châu chơi trò bốc tiền trong thùng.

Ngoài cô Niu, cũng có một ông chủ hào phóng khác tại Trung Quốc. Chủ một công ty tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc đã quyết định chuẩn bị số tiền 800.000 Nhân dân tệ, tương đương 128.700 USD, để làm phần thưởng cho các nhân viên trong buổi tiệc cuối năm. Toàn bộ số tiền được cho vào hai chiếc hộp để các nhân viên lên bốc. Các nhân viên xuất sắc của năm 2014 chỉ được thò 1 tay vào hộp và bốc càng nhiều tiền càng tốt. Có người đã bốc được hẳn 20.000 Nhân dân tệ hay 3.200 USD.