Các tay săn ảnh tại Thái Lan đã bất ngờ bắt gặp một chiếc xe naked bike “lạ hoắc” của Yamaha trên đường thử. Theo giới báo chí tại Thái Lan, đây có thể chính là phiên bản naked bike của mô tô thể thao phân khối nhỏ Yamaha R15 2.0. Dựa trên cách đặt tên của Yamaha, mẫu xe naked bike mới có thể được gọi là MT-15.

img
img

Chiếc naked bike được cho là Yamaha MT-15 chạy trên đường thử tại Thái Lan.

Qua hình ảnh trên đường thử, có thể thấy thiết kế tổng thể của Yamaha MT-15 khá giống với mô tô thể thao R15 2.0 hiện đang được bày bán trên thị trường. Điều này không có gì lạ vì hãng Yamaha đã áp dụng chiến lược tương tự cho hai mẫu xe naked bike giá rẻ MT-25 và MT-03. Như đã biết, Yamaha MT-25 là phiên bản naked bike của mô tô thể thao Yamaha R25. Trong khi đó, Yamaha MT-03 là phiên bản naked bike của mô tô thể thao R3 mới được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 150 triệu Đồng.

img

Hình ảnh trên đường thử cho thấy Yamaha MT-15 mới được trang bị phuộc trước loại Upside Down. Đây là trang thiết bị không hề có trên Yamaha R15, R25, MT-25 hay MT-03 phiên bản hiện tại. Do đó, nhiều người dự đoán, Yamaha MT-15 được phát triển dựa trên R15 thế hệ thứ ba hiện chưa ra mắt.

img

Trong khi đó, những chi tiết còn lại trên Yamaha MT-15 có vẻ như không khác biệt so với R15 2.0, bao gồm cả động cơ, ống xả, bàn đặt chân, yên, giá gắn biển số, chắn bùn bánh sau và phanh đĩa. Hiện Yamaha R15 2.0 đang sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149,8 cc. Động cơ tạo ra công suất tối đa 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15 Nm tại 7.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số 6 cấp.