Khi còn tại vị tại BMW, Kang là người phụ trách dự án 3.0 CSL Hommage (2015) vô cùng bắt mắt. Ông đã đảm nhiệm cương vị mới vào đầu tháng 11 này và chỉ phải báo cáo trực tiếp lên phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành trung tâm thiết kế toàn cầu của thương hiệu Hàn Quốc là Karim Habib.

Xe cỏ lại như xe sang: Cựu Giám đốc sáng tạo BMW làm Giám đốc thiết kế Kia - Ảnh 1.

BMW CSL Hommage

Tạm thời Kang sẽ không đảm đương thiết kế một mẫu xe cụ thể nào mà sẽ phụ trách phát triển ngôn ngữ thiết kế đời kế tiếp của Kia – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới nội và ngoại thất các mẫu xe trong tương lai gần của hãng.

Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn Hyundai – Kia bổ nhiệm cựu lãnh đạo thiết kế tới từ các thương hiệu Đức trong đó điển hình là BMW và gần như chắc chắn đây cũng không phải lần cuối cùng. 

Xe cỏ lại như xe sang: Cựu Giám đốc sáng tạo BMW làm Giám đốc thiết kế Kia - Ảnh 2.

Chắc chắn tập đoàn Hàn Quốc này cũng nhận ra rằng thành công trong giai đoạn những năm trở lại đây của họ có một phần đóng góp không nhỏ từ thiết kế chung bắt mắt hơn nhiều so với giai đoạn "phổ thông" trước kia. Cũng nhờ thiết kế lột xác này mà cả Hyundai và Kia không ít lần nhận các giải thưởng danh giá về thiết kế và được lòng các fan 4 bánh. 

Bên cạnh Kang, cựu giám đốc thiết kế tập đoàn Hyundai – Kia là Luc Donckerwolke cũng đã trở lại sau hơn 6 tháng vắng bóng với cương vị giám đốc sáng tạo Trung tâm Kỹ thuật châu Âu đặt tại Russelsheim, Đức.

Tham khảo: Carscoops

Xe cỏ lại như xe sang: Cựu Giám đốc sáng tạo BMW làm Giám đốc thiết kế Kia - Ảnh 3.