Một đại gia Hồng Kông đã đâm chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO màu đỏ của mình vào ô tô tải chở thịt đông lạnh vào hồi cuối tuần vừa qua. Được biết, cầm lái chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO đến từ Ý là một đại gia 43 tuổi. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, ông đang lái chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO màu đỏ đến một đường đua tại Hồng Kông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đại gia xứ Hương Cảng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do có một con vật bất ngờ chạy ngang đường, trước mũi xe Ferrari 599 GTO. Để tránh đâm vào con vật này, người đàn ông 43 tuổi đã đánh lái và húc vào đuôi ô tô tải chở 5,5 tấn thịt đông lạnh chạy ngược chiều.

Hai túi khí trong chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO đã bung.

Hai túi khí trong chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO đã bung.

Hậu quả là chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO màu đỏ của đại gia Hồng Kông bị hư hỏng nặng. Đầu xe nát bét, nắp capô biến dạng hoàn toàn. Bên trong chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO, hai túi khí trước đã bung ra. Trong khi đó, đại gia 43 tuổi và hai người ngồi trên chiếc ô tô tải chở thịt đông lạnh đã bị tương nhẹ. Cả 3 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết thương.

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường vụ tai nạn để đưa chiếc Ferrari 599 GTO đi.

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường vụ tai nạn để đưa chiếc Ferrari 599 GTO đi.

Ferrari 599 GTO là siêu xe hiện đang ngừng sản xuất nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích. Ferrari 599 GTO được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực. Nhờ đó, siêu xe Ferrari 599 GTO có thể tăng tốc từ 0-97 km/h trong thời gian 3,1 giây và đạt vận tốc tối đa 335 km/h. Đáng tiếc thay, chỉ có đúng 599 chiếc siêu xe Ferrari 599 GTO được sản xuất và bán ra thị trường toàn cầu.