Vào hồi tháng 11/2015, chiếc siêu xe "hàng thửa" Pagani Zonda 760 LH của tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton đã bất ngờ gặp tai nạn trên đường phố Monaco. Đến nay, sau gần 2 năm, chiếc siêu xe độc nhất vô nhị của tay đua được mệnh danh là "ngọc trai đen" mới tái xuất.

Siêu xe hàng độc Pagani Zonda 760 LH của Lewis Hamilton tái xuất sau gần 2 năm gặp nạn - Ảnh 1.

Pagani Zonda 760 LH của Hamilton tái xuất tại Monaco.

Điều thú vị là chiếc Pagani Zonda 760 LH của Hamilton lại xuất hiện trên đường phố Monaco. Đặc biệt, bên trong buồng lái của chiếc siêu xe "hàng thửa", không chỉ có một mình tay đua người Anh. Ngồi bên ghế phụ lái là nam ca sỹ nổi tiếng Justin Bieber, một người bạn thân thiết của Hamilton.

Đây không phải là lần đầu tiên Hamilton lái siêu xe chở giọng ca Sorry. Trước đó, cánh săn ảnh từng bắt gặp cảnh Hamilton lái chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari và chở theo Justin Bieber.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc siêu xe Pagani Zonda 760 LH của Hamilton bị hỏng như thế nào sau tai nạn. Sau tai nạn, Hamilton từng khẳng định trên trang cá nhân là chiếc siêu xe này "bị hỏng đáng kể". Có lẽ đó là lý do vì sao hãng Pagani phải mất khá nhiều thời gian mới sửa xong chiếc Zonda 760 LH.

Siêu xe hàng độc Pagani Zonda 760 LH của Lewis Hamilton tái xuất sau gần 2 năm gặp nạn - Ảnh 2.

Như đã biết, siêu xe Pagani Zonda 760 LH có một không hai của Hamilton lần đầu tiên ra mắt công chúng trong giải đua F1 năm 2008. Điểm nhấn của Pagani Zonda 760 LH chính là bộ cánh ngoại thất màu tím độc đáo. Bên cạnh đó là hàng loạt phụ kiện bằng sợi carbon nổi bật.

Theo một số tin đồn, chiếc Pagani Zonda 760 LH của "viên ngọc đen" Hamilton được phát triển dựa trên đàn anh 760 RS. Có thể nói, 760 RS là một trong những mẫu siêu xe mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của gia đình Pagani.

Tuy nhiên, chiếc xe của Hamilton có kiểu dáng và các chi tiết thiết kế khác so với Pagani Zonda 760 RS. Xe được trang bị hộp số sàn truyền thống, thay cho loại trên Pagani Zonda tiêu chuẩn.

Siêu xe hàng độc Pagani Zonda 760 LH của Lewis Hamilton tái xuất sau gần 2 năm gặp nạn - Ảnh 3.

Chỉ cần nghe tên, cũng có thể đoán ra sức mạnh của Pagani Zonda 760 LH. Siêu xe này sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7,3 lít, sản sinh công suất tối đa 760 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 779 Nm tại vòng tua máy 4.500 vòng/phút.

Được biết, tay đua Lewis Hamilton đã chi cả triệu đô để tậu chiếc Pagani Zonda 760 LH độc nhất vô nhị. Đây cũng là chiếc siêu xe thường xuyên được "viên ngọc" của làng đua nước Anh đưa ra đường.

Ngoài Pagani Zonda 760 LH và Ferrari LaFerrari kể trên, Hamilton hiện còn sở hữu hàng loạt xe đắt tiền khác như McLaren P1, AC Cobra, Ford Mustang, Mercedes-Benz SL 65 Black Series hay Mercedes-Maybach S600.