Chính phủ Philippines dưới quyền tổng thống Rodrigo Duterte đang thể hiện chính sách hết sức mạnh tay đối với tội phạm, tham nhũng và buôn lậu, trong đó mảng xe nhập lậu được coi như cái gai trong mắt ông. Mới đây, 68 chiếc xe hạng sang nhập lậu về Philippines đã bị tiêu hủy, theo DailyMail.

Trong số những chiếc xe bị tiêu hủy không thiếu những tên tuổi danh tiếng tới từ Lamborghini, Mustang, Porsche và 8 chiếc mô tô phân khối lớn. Tổng giá trị số xe bị tiêu hủy lần này lên tới gần 6 triệu USD tính theo tỉ giá quy đổi hiện tại (hơn 140 tỉ đồng). Tổng thống Deterte cũng đích thân có mặt.

Philippines tiêu hủy số siêu xe trị giá hàng trăm tỉ đồng

"Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để thể hiện cho cả thế giới rằng quốc gia của mình là nơi có thể đầu tư và kinh doanh công bằng", ông Duterte chia sẻ với báo giới. Trước đó vào đầu năm nay hàng loạt xe tư nhân nhập khẩu trái phép thuộc các thương hiệu Jaguar, BMW và cả dòng Chevrolet Corvette Stingray cũng đã bị tiêu hủy với giá trị ước tính gần 3 triệu USD.

Trước khi ông Duterte lên nắm quyền, Philippines áp dụng chính sách bán lại xe nhập khẩu lậu để tăng thêm nguồn thu cho nhà nước nhưng vị tổng thống mới muốn áp dụng các chính sách cứng rắn hơn để loại trừ triệt để vấn đề này.

Tham khảo: DailyMail