Tổng doanh số thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc trong năm 2019 tăng 5% với Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất (2.913 xe bán ra), tiếp theo là châu Âu (2.670 xe), Trung Quốc (1.940), Anh Quốc (1.492 xe), Trung Đông (852 xe), Nhật Bản – Hàn Quốc (651 xe) và châu Á Thái Bình Dương (488 xe). Con số tổng hãng đạt được là 11.006 đơn vị.

Trong khi Cullinan là thành viên đóng góp mạnh nhất vào thành công của Rolls-Royce trong năm 2019 thì đối thủ Bentayga thậm chí còn không phải mẫu xe bán chạy nhất của Bentley – một kết quả vô cùng ngạc nhiên.

Góc ngạc nhiên: Bentayga không phải mẫu xe bán chạy nhất của Bentley trong năm 2019 mà là... - Ảnh 1.

Thay vào đó, Continental GT mới là mẫu xe bán chạy nhất trong 12 tháng vừa qua nhờ sự bổ sung cấu hình V8 cho 2 phiên bản Coupe và Convertible giúp doanh số xe tăng tới 54% so với 2018. 

Theo sau chiếc Grand Tourer là Bentayga với mức tăng 18% bất chấp đã đạt kỷ lục doanh số mới nhờ các phiên bản Design Series, Speed, Hybrid hay bản độ cao cấp dành cho đại gia tới từ Mulliner. Trong thời gian tới mọi chuyện sẽ bắt đầu khó khăn hơn với Bentayga khi xe có thêm 2 đối thủ là Maybach GLS từ Mercedes và DBX từ Aston Martin.  

Trong khi đó, Flying Spur mới được làm mới hồi giữa năm nên tạm thời đóng góp khiêm tốn vào kết quả chung.

Tham khảo: Carscoops

Góc ngạc nhiên: Bentayga không phải mẫu xe bán chạy nhất của Bentley trong năm 2019 mà là... - Ảnh 2.