Từ trước đến nay, doanh nhân Arif Ahmad Al Zarouni đến từ các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất đã có một phương châm sống, đó là: "Tham vọng của tôi là trở thành số 1". Do đó, doanh nhân này đã chi số tiền lên đến 18 triệu AED, tương đương 4,9 triệu USD hoặc 109 tỷ Đồng, để mua một chiếc biển số ô tô với vỏn vẹn duy nhất số 1.

Sự việc này xảy ra vào tối hôm thứ bảy, ngày 4/6, vừa qua trong một phiên đấu giá được tổ chức tại Sharjah thuộc các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất. So với mức giá ban đầu, số tiền mà doanh nhân Trung Đông bỏ ra để mua chiếc biển số nhiều hơn gấp 18 lần.


Doanh nhân người Ả-Rập đã gây choáng khi bỏ ra núi tiền để mua chiếc biển số 1.

Doanh nhân người Ả-Rập đã gây choáng khi bỏ ra "núi tiền" để mua chiếc biển số "1".

Sau khi kết thúc sự kiện đấu giá, ông Arif Ahmad Al Zarouni khẳng định sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để sở hữu chiếc biển số đặc biệt này. Ngoài ra, doanh nhân người Trung Đông cũng tuyên bố không có ý định mua chiếc biển số để bán lại.

Theo Arif Ahmad Al Zarouni, ông không có hứng thú với bất kỳ biển số nào khác. Được biết, trong sự kiện đấu giá còn có một vài biển số đặc biệt khác tìm chủ mới như "12" và "22. Giá bán tương ứng của hai biển số này cũng rất cao, lần lượt là 2,07 triệu AED (563.550 USD hay 12,5 tỷ Đồng) và 2,08 triệu AED (566.300 USD hay 12,6 tỷ Đồng).

Những biển số khác được các đại gia Trung Đông yêu thích và săn lùng bao gồm 50, 100, 333, 777, 1000, 2016, 2020 hoặc 99999. Tất cả đều nhanh chóng tìm thấy chủ nhân trong phiên đấu giá do Emirates Auction tổ chức.

Trong phiên đấu giá tổ chức tại Sharjah, đã có tổng cộng 60 biển số đặc biệt được bán ra. Số tiền thu về từ phiên đấu giá này là 50 triệu AED, tương đương 13,6 triệu USD, tương đương 302,5 tỷ Đồng.

Với tổng cộng 1.340 người tham gia, đây được coi là một trong những sự kiện đấu giá lớn nhất tại các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất.