Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm.

Với những nhà sưu tập xe trên thế giới cũng như tín đồ siêu xe, Michael Fux, đại gia kinh doanh ngành đệm tại Mỹ, không còn là gương mặt quá xa lạ trong năm 2017 khi đã gây choáng tậu cùng lúc bộ đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn với yêu cầu không có chiếc thứ 2 trên thế giới.

Bộ đôi này đã được trưng bày và bàn giao cho đại gia Michael Fux tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance 2017, diễn ra tại California, Mỹ, vào tháng 8 vừa qua. Điểm nhấn của bộ đôi siêu xe và xe siêu sang thuộc diện "hàng thửa" là bộ áo màu tím Fux Fuchsia, trong đó, chiếc Rolls-Royce Dawn được đặt tên là Fuxia.

Ở một sự kiện diễn ra tại Mỹ, đại gia này còn cho trưng bày 5 chiếc siêu xe và xe siêu sang bao gồm bộ đôi Ferrari LaFerrari bản coupe và mui trần, McLaren 720S màu tím và bộ đôi Rolls-Royce Dawn "hàng thửa" với ngoại thất tím và xanh dương độc đáo.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 4.

Rolls-Royce Dawn Fuxia có ngoại thất sơn màu tím đẹp mắt và để tạo vẻ "tông xuyệt tông", các kỹ sư ở Anh quốc đã sơn phần mui mềm của chiếc xe siêu sang cũng như viền chụp la-zăng thành màu tím đẹp mắt.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 5.

Bên trong chiếc Rolls-Royce Dawn Fuxia này là nội thất bọc da màu trắng phối tím đẹp mắt. Những chi tiết như bảng táp-lô, vô lăng, cụm điều khiển trung tâm trước/sau, mặt cửa và logo Rolls-Royce trên tựa đầu ghế của xe đều được phủ màu tím.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 6.

Trên bậc cửa còn có tấm biển ghi dòng chữ "Hand Built in Goodwood, England for Michael Fux", nghĩa là "chế tạo thủ công tại Goodwood, Anh, cho ông Michael Fux", như dấu hiệu nhận biết. Tổng cộng, ông Fux có trong tay 10 chiếc Rolls-Royce "thửa riêng" khác nhau.

Michael Fux cùng McLaren 720S "hàng thửa".

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 8.

Sau khi được hãng Rolls-Royce chia sẻ bảng màu, chiếc McLaren 720S của đại gia Michael Fux được bộ phận cá nhân hóa McLaren Special Operations (MSO) khoác lên mình "bộ cánh" độc quyền mang tên gọi "Fux Fuchsia".

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 9.

Ngoại thất chiếc McLaren 720S của đại gia Michael Fux có màu tím bóng kết hợp cùng nhiều chi tiết hoàn thành với sợi carbon cao cấp như cản va trước, trần xe, hốc gió trên nắp capô hay bên hông xe cùng vỏ gương và cản va sau.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 10.

Bên trong khoang lái, MSO mang đến "nội y" màu trắng phau và nhiều chi tiết hoàn thành với màu tím "tông xuyệt tông" ở ngoại thất. Tất nhiên không thể thiếu chất liệu sợi carbon ở bên trong khoang lái chiếc McLaren 720S này.

Xem McLaren 720S của Michael Fux tăng tốc trên phố.

"Chúng tôi luôn thích những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng khi tạo ra một sản phẩm theo ý muốn của họ. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra một sản phẩm vượt xa sự mong đợi của khách hàng, đó chính là điều mà bộ phận MSO luôn hướng đến." Jolyon Nash, Giám đốc tiếp thị và bán hàng của McLaren chia sẻ về chiếc 720S đặc biệt này.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn thuộc sở hữu của đại gia ngành đệm - Ảnh 12.

Được biết, bộ sưu tập xe của ông Fux bao gồm 160 chiếc khác nhau khiến đại gia ngành đệm cần đến 3 garage rộng như nhà chứa máy bay để cất giữ.

Theo nhiều nguồn tin, ngoài cặp đôi McLaren 720S và Rolls-Royce Dawn "hàng thửa", đại gia Michael Fux còn đặt hàng dàn siêu xe và xe siêu sang "khủng" khác bao gồm 3 chiếc Porsche, Ferrari 812 Superfast, Pagani Huayra, Mercedes-AMG GT R, Dodge Demon, 2 chiếc Mercedes-AMG G65 cùng cặp đôi Mercedes-AMG GTC Edition 50. 1  

Ngoài ra, nhiều tin đồn còn cho hay ông Fux có thể sẽ mua chiếc siêu xe BP23 thuộc dòng Ultimate Series của hãng McLaren. Đại gia ngành đệm là một trong số 106 khách hàng trên toàn thế giới chịu chi 2 triệu Bảng (60 tỷ Đồng) để mua siêu xe cực mạnh của hãng McLaren. 

Tất nhiên, để có chỗ cho những chiếc siêu xe mới trong garage, ông Fux đã đẩy đi một số chiếc xe không sử dụng như McLaren P1 màu xanh ngọc lục bảo, Ferrari F1 mà Michael Schumacher từng lái và giành vô địch trong mùa giải năm 2002 hay Aston Martin DBR9.