Triển lãm ô tô Việt Nam vừa diễn ra cuối tháng 10 vừa qua chính thức là nơi đối đầu giữa 2 mẫu xe minivan đình đám, Honda Odyssey và Kia Grand Sedona 2015. Tuy nhiên, nếu như Honda chỉ giới thiệu Odyssey như một phiên bản nhập khẩu thăm dò thị trường, thì Grand Sedona đã được giới thiệu từ lâu, và đây là lúc để Trường Hải tung ra bản lắp ráp trong nước CKD.

Những hình ảnh đầu tiên của Kia Grand Sedona lắp ráp trong nước đã xuất hiện tại một số showroom của Kia, và sale cũng bắt đầu chào hàng mẫu xe này đến với khách hàng tiềm năng.

img

Kia Sedona 2015 2016 là mẫu xe 7 chỗ ngồi nằm trong phân khúc xe gia đình. Thiết kế của bản CKD không khác biệt so với bản nhập khẩu, với thiết kế mũi hổ đặc trưng, cản trước kéo dài , bộ mâm đúc hợp kim nhôm 18-inch.


Đầu xe thiết kế mũi hổ với lưới tản nhiệt lớn đặc trưng của Kia.

Đầu xe thiết kế mũi hổ với lưới tản nhiệt lớn đặc trưng của Kia.

Thiết kế cửa thứ hai bên hông xe kiểu trượt và điều khiển điện là một đặc trưng của dòng xe, giúp thuận lợi cho người ngồi ở hàng ghế thứ 3 ra vào xe mà không cần gập ghế. Cửa sau tích hợp chức năng chống kẹt và khả năng nhận diện thông minh, tự động bật cửa khi chủ nhân đứng gần.


Cửa sau dạng trượt rất thích hợp để ra vào xe.

Cửa sau dạng trượt rất thích hợp để ra vào xe.

Nội thất của Grand Sedona bố trí khá hợp lý, bảng điều khiển với các nút phím dễ thao tác cho thông tin giải trí và điều hoà nhiệt độ.


Kia Grand Sedona sử dụng tông màu đen - kem khá hợp nhãn.

Kia Grand Sedona sử dụng tông màu đen - kem khá hợp nhãn.

Về trang bị, phiên bản cao cấp nhất sẽ được Thaco Trường Hải trang bị: gồm cảnh báo làn đường, cảnh báo điểm mù, hệ thống điều hòa 2 dàn tự động 3 vùng độc lập tích hợp lọc ion, 2 cửa sổ trời, camera lùi, 6 túi khí và hệ thống giải trí với 8 loa Infinity cao cấp bố trí khắp thân xe.

Điều đáng chú ý là Grand Sedona có hàng ghế thứ 2 dành cho khách VIP khá sang trọng,  có thể dịch chuyển và xoay, chỗ để chân tiện lợi rộng rãi. Ngoài ra, người sử dụng còn có thể gập hai hàng ghế cuối xuống để mở rộng khoang hành lý. Khoảng để chân cho hàng ghế sau cũng rất rộng rãi.


Hàng ghế thứ 2 tách rời, dành cho khách VIP

Hàng ghế thứ 2 tách rời, dành cho khách VIP

Trang bị an toàn khá đầy đủ với 6 túi khí, đặc biệt là hệ thống cảnh báo điểm mù BSD - Blind Spot Detection - tân tiến, tích hợp ngay trên đèn chiếu hậu.

Hệ thống cảm biến trước và sau cho những tình huống đỗ xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với việc lắp ráp trong nước, nhiều khách hàng kỳ vọng Grand Sedona sẽ có mức giá rẻ hơn so với bản nhập đã phân phối trước đó. Tuy chưa có giá bán chính thức, nhưng thông qua tham khảo tại một số đại lý, được biết giá xe CKD không giảm so với trước đó.

img

Dự đoán, mức giá của xe có thể là như sau cho 4 phiên bản:

Sedona GAT 3.3 l  : 1,198,000,000 vnđ full VAT

Sedona GATH 3.3 l: 1,298,000,000 vnđ full VAT

Sedona DAT 2.2 l  : 1,180,000,000 vnđ full VAT

Sedona DATH 2.2 l: 1,298,000,000 vnđ full VAT

 

Ảnh: TokyoDrift/ Otosaigon