Việc thiếu vắng triển lãm xe máy Việt Nam 2018 khiến cho Auto Expo (tổ chức từ 6-9/6/2018 tại Hà Nội) trở nên sôi động hơn hẳn với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn trong làng xe máy nhập khẩu là Ducati, Harley-Davidson, Triumph và Royal Enfield. Trong đó, Royal Enfield là thương hiệu mới Bắc tiến trong thời gian gần đây. 

Như một cách chào sân đầy mạnh mẽ, thương hiệu tới từ Anh Quốc mang tới sân chơi này sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc adventure (xe địa hình) có tên Himalayan. Về Việt Nam, Royal Enfield Himalayan sẽ phải cạnh tranh với BMW Motorrad GS, Ducati Multistrada, Triumph Tiger hay Benelli TRK,... 

Video giới thiệu Royal Enfield Himalayan.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 2.

Royal Enfield Himalayan có kích thước dài rộng cao lần lượt là 2.190 x 840 x 1.360 (mm).

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 3.

Bánh trước có kích thước 90/90, vành 21 inch, bánh sau có kích thước 120/90, vành 18 inch. Khoảng sáng gầm xe là 220 mm.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 4.

Phuộc trước dạng ống lồng, có hành trình 200 mm và đường kính 41 mm. Phuộc sau dạng monoshock, có hành trình phuộc 180 mm.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 5.

Phanh trước sau đều là phanh đĩa, xe chưa được trang bị ABS.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 6.

Cụm đồng hồ lớn hứa hẹn hiển thị đầy đủ các chức năng.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 7.

Hệ thống đèn trước, sau đều sử dụng công nghệ Halogen.

Royal Enfield Himalayan sử dụng động SOHC cơ xy-lanh đơn, 4 thì, Fi, làm mát bằng không khí. Xe có dung tích xy-lanh 411cc, kết hợp cùng hộp số 5 cấp cho ra công suất cực đại khoảng 24,5 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 32 Nm tại 4.250 vòng/phút.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 8.

Với bình xăng 15 lít, xe có tổng khối lượng ướt là 191 kg.

Thêm một mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 9.

Xe mất 4,3 giây để tăng tốc từ 0-60km/h và thêm khoảng 7 giây nữa để đạt tới con số 100 km/h. Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 122 km/h.

Hiện chưa có công bố cụ thể về mức giá của Himalayan, nhưng với dây chuyền lắp ráp tại Ấn Độ, những người yêu thích Royal Enfield đang kỳ vọng sẽ có được một chiếc xe sở hữu mức giá cạnh tranh hơn so với những đối thủ cùng phân khúc.

Ảnh/video: Royal Enfield