Sáng 13/5, ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông THACO Auto, thông báo, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và VĐV Nguyễn Thị Oanh đã chấp nhận quà tặng là chiếc Peugeot 2008 GT-Line. Bên cạnh đó, để chúc mừng HCV thứ tư, THACO Auto quyết định tặng thêm 10% thuế thu nhập cá nhân khi VĐV này nhận xe.

Theo ông Nguyễn Một, khoản thuế nêu trên tương đương 82,3 triệu đồng.

THACO trả mọi chi phí để Nguyễn Thị Oanh nhận Peugeot 2007 không mất thêm tiền - Ảnh 2.

VĐV Nguyễn Thị Oanh sẽ nhận xe Peugeot 2008 mà không tốn bất kỳ chi phí nào khác.

Như vậy, món quà mà THACO Auto dành tặng cho VĐV Nguyễn Thị Oanh có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, bao gồm: giá trị chiếc xe Peugeot 2008 GT-Line và chi phí lăn bánh (900,13 triệu đồng), 10% thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng (82,3 triệu đồng).

THACO Auto sẽ trao tặng món quà trong lễ báo công tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Điền kinh vào ngày 17/5 theo đề nghị của Liên đoàn. Trong buổi lễ, đại diện THACO Auto trao tặng 200 triệu đồng cho các VĐV điền kinh và trao chìa khóa tượng trưng cho VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Sau đó, Oanh sẽ tới showroom của THACO Auto tại Bắc Giang để chọn màu xe và nhân viên bán hàng có trách nhiệm hoàn tất tất cả thủ tục để Oanh nhận xe mà không tốn bất kỳ chi phí nào khác.

THACO trả mọi chi phí để Nguyễn Thị Oanh nhận Peugeot 2007 không mất thêm tiền - Ảnh 3.

Peugeot 2008 GT-Line.

Nguyễn Thị Oanh là VĐV Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV cá nhân môn điền kinh trong một kỳ SEA Games. Tại đại hội thể thao năm nay, cô giành 4 tấm HCV ở các nội dung 10.000 m, 5.000 m, 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. 

Trong đó, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi là VĐV đầu tiên giành 2 HCV ở hai nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ sau 20 phút, bất chấp những bất lợi về mặt thi đấu. Trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Oanh cũng trở thành người thứ hai trong lịch sử cán mốc 12 HCV điền kinh ở SEA Games của Việt Nam, sau "đàn chị" Nguyễn Thị Huyền.

Chiếc Peugeot 2008 GT-Line là món quà thiết thực với nữ VĐV sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang, bởi cô chỉ nhận mức lương mỗi tháng không quá 7 triệu đồng.

THACO trả mọi chi phí để Nguyễn Thị Oanh nhận Peugeot 2007 không mất thêm tiền - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây không phải món quà duy nhất cô nhận được. Mỗi VĐV Việt Nam giành HCV ở SEA Games 32 đều được thưởng nóng 23 triệu đồng. Ngoài ra, mức thưởng theo quy định là 45 triệu đồng. Như vậy, với 4 tấm HCV có được ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh nhận 272 triệu đồng tiền thưởng.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng 50 triệu đồng. Một đơn vị đồng hành với điền kinh Việt Nam tặng 50 triệu đồng. Tỉnh Bắc Giang, nơi Nguyễn Thị Oanh đang thi đấu, trao thưởng 70 triệu đồng cùng 1 căn nhà ở xã hội trí giá 700 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị quà tặng và tiền thưởng mà nữ VĐV này nhận được là hơn 2 tỷ đồng.

https://www.facebook.com/autoprovn