Vào khoảng 1 giờ sáng hôm qua, ngày 3/11, tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ, đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến chiếc xe điện Tesla Model S màu xanh. Theo nguồn tin ban đầu, người cầm lái chiếc Tesla Model S là cô gái 27 tuổi có tên Casey Speckman. Ngồi bên trong chiếc Tesla Model S còn có một hành khách là người đàn ông 44 tuổi có tên Kevin McCarthy.


Hai người tử vong trong vụ tai nạn.

Hai người tử vong trong vụ tai nạn.

img

Đoạn video ghi lại hiện trường vụ Tesla Model S đâm vào gốc cây và phát nổ.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã thấy chiếc Tesla Model S chạy ở tốc độ rất cao. Hậu quả là khi Speckman mất lái, chiếc Tesla Model S đâm thẳng vào gốc cây. Không dừng ở đó, chiếc Tesla Model S còn bốc cháy và phát nổ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cô Speckman tử vong tại chỗ. Trong khi đó, ông McCarthy nhập viện với tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, ông McCarthy đã không qua khỏi và tử vong trong bệnh viện.


Một mảnh vỡ của chiếc Tesla Model S nằm trên mặt đất.

Một mảnh vỡ của chiếc Tesla Model S nằm trên mặt đất.

"Chiếc xe đâm vào gốc cây, bật ra và bất ngờ phát nổ", nhân chứng có tên Al Finnell khẳng định với phóng viên kênh truyền hình WTHR. "Tôi phải tăng tốc ô tô của mình để tránh các mảnh vỡ từ chiếc Tesla Model S văng ra khắp nơi".


Chiếc Tesla Model S nát bét tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Tesla Model S nát bét tại hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, toàn bộ bánh xe của chiếc Tesla Model S đều long ra. Cụm pin bên trong chiếc Tesla Model S khiến lực lượng chức năng phải điều những lính cứu hỏa đã được huấn luyện bài bản đến dập lửa.

"Lính cứu hỏa của chúng tôi đã được huấn luyện để đối mặt với những vụ cháy xe hybrid hoặc xe điện. Đây là trường hợp chúng tôi đã gặp nhiều lần trong suốt thời gian qua", ông Kevin Jones, đội trưởng cứu hỏa, cho biết.

Được biết, Speckman vừa kết hôn cách đây 1 năm. Cô gái này làm việc cho công ty phần mềm của ông McCarthy tại trung tâm thành phố Indianapolis.