Tháng 10/2021, Tesla công bố mục tiêu bán 20 triệu xe/năm từ 2030. Khi đó, không có bất cứ một ai tin rằng thương hiệu Mỹ có thể làm được, nhất là khi nhìn vào kết quả kinh doanh lúc bấy giờ. Năm 2021, Tesla bán ra hơn 930.000 xe trên toàn thế giới. Để chạm mục tiêu mong muốn, Tesla phải tăng gấp hơn 20 lần doanh số hiện tại trong khi thời hạn chỉ còn hơn 8 năm.

Tesla dễ lọt top 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới trong năm nay - Bài học thành công cho VinFast - Ảnh 1.

Doanh số xe Tesla toàn cầu trong những năm gần đây.

Nhưng phải thừa nhận rằng, doanh số Tesla đang tăng trưởng ấn tượng trong vài năm trở lại đây. So với doanh số 930.000 xe của 2021, hãng xe Mỹ được dự đoán sẽ bán ra 1,6-1,8 triệu xe trong năm nay (dựa kết quả thu được từ quý I), tương ứng mức tăng hơn 70%, đưa họ vào vị trí ngang Audi (1,68 triệu xe trong 2021).

Sở dĩ Tesla được dự đoán tăng trưởng mạnh như vậy là nhờ SUV Model Y mới nhất. Đây hiện là mẫu xe bán chạy top đầu tại nhiều quốc gia. Thêm vào đó, Tesla Model 3 cũng thuộc top bán chạy tại nhiều nước như Canada, New Zealand, Đức, Mỹ, Pháp, Anh hay Thụy Sĩ trong quý I/2022.

Tesla dễ lọt top 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới trong năm nay - Bài học thành công cho VinFast - Ảnh 2.

Thứ hạng Tesla Model Y và Model 3 tại một số thị trường lớn trong những tháng đầu 2022.

Việc giá xăng bất ngờ tăng cao vô tình góp phần thúc đẩy doanh số xe Tesla và họ được dự đoán sẽ còn đứng trên đỉnh làng xe điện toàn cầu ít nhất một vài năm tới cho tới khi các đại gia làng xe phổ thông như Volkswagen hay Toyota hoàn chỉnh hóa dải sản phẩm ô tô điện...

Tham khảo: Motor1

Tesla dễ lọt top 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới trong năm nay - Bài học thành công cho VinFast - Ảnh 3.
https://autopro.com.vn/tesla-de-lot-top-10-hang-xe-ban-chay-nhat-the-gioi-trong-nam-nay-bai-hoc-thanh-cong-cho-vinfast-20220416025831485.chn