Subaru có số xe đạt top an toàn gần bằng Volvo trong 10 năm qua, BMW, Mercedes ở mức khá, Suzuki, MINI chỉ xếp chót- Ảnh 1.

Vào đầu năm 2025 này, chuyên trang bảo hiểm ô tô Confused đã công bố một dữ liệu khá thú vị. Theo những thông số họ thu thập từ mọi tổ chức NCAP trên toàn cầu, Volvo, Subaru, Tesla, Genesis và Polestar là 5 thương hiệu đạt 5 sao an toàn tuyệt đối trên 100% xe được các tổ chức NCAP thử nghiệm trong 10 năm gần nhất.

Nếu xét theo số lượng, Volvo là thương hiệu an toàn nhất với 76 trên 76 xe đều được chấm 5 sao. Những cái tên xếp sau lần lượt là Subaru (72 xe), Tesla (45 xe), Genesis (15 xe) và Polestar (3 xe).

Subaru có số xe đạt top an toàn gần bằng Volvo trong 10 năm qua, BMW, Mercedes ở mức khá, Suzuki, MINI chỉ xếp chót- Ảnh 2.

100% xe Volvo được các tổ chức NCAP chấm điểm 5 sao trong 10 năm gần nhất. Ảnh: Volvo

Kết quả một số thương hiệu lớn đáng chú ý khác có thể kể tới Honda (105 trên 111 xe 5 sao, đạt 94,59%), Mazda (51/55, 92,73%), BMW (84/92, 91,3%), Lexus (90/105, 85,71%), Mercedes-Benz (28/34, 82,35%), Toyota (148/194, 76,29%), Hyundai (72/101, 71,29%), Kia (66/96, 68,75%) và Ford (152/256, 59,38%).

Xếp chót bảng xếp hạng là Suzuki - hãng xe chỉ có duy nhất một mẫu xe được các tổ chức NCAP thử nghiệm và cũng không đạt chuẩn 5 sao dẫn tới tỉ lệ 0%. Có 3 thương hiệu khác có cùng tỉ lệ này là Smart (0/4 xe), Fiat (0/4 xe) và MINI (0/14 xe).

Subaru có số xe đạt top an toàn gần bằng Volvo trong 10 năm qua, BMW, Mercedes ở mức khá, Suzuki, MINI chỉ xếp chót- Ảnh 3.

Không chỉ an toàn nhất, Volvo còn dẫn đầu về số lượng đơn phàn nàn ít nhận được nhất. Ảnh: Volvo

Ngoài ra, Confused cũng hé lộ một số xu hướng đáng chú ý khác của làng xe toàn cầu. Xe mới ngày nay đang ngày một an toàn hơn với tỉ lệ 5 sao của xe sản xuất năm 2024 là cao nhất lịch sử. Thông thường đây là xu thế chung trước khi 2022 chứng kiến mức giảm nhẹ của an toàn xe mới (vì các hãng xe buộc phải sử dụng linh kiện thiếu tối ưu do thiếu hụt vì COVID-19).

Tuy xe mới an toàn hơn, chúng lại khiến người dùng phàn nàn nhiều hơn. Confused trích dẫn số liệu của NHTSA (Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ) cho thấy số lượng phàn nàn về xe mới của người dùng đã cao hơn. Dẫn đầu danh sách là Jeep với... 1.487 phàn nàn trên mỗi đầu xe. Các hãng xe Mỹ như Dodge, Chrysler hay Ram cũng có tỉ lệ người dùng phàn nàn cao với hàng trăm ca mỗi đầu xe.

Subaru có số xe đạt top an toàn gần bằng Volvo trong 10 năm qua, BMW, Mercedes ở mức khá, Suzuki, MINI chỉ xếp chót- Ảnh 4.

Các dòng xe Tesla cũng được chấm 100% 5 sao an toàn nhưng bị người dùng phàn nàn nhiều gấp 8 lần xe Volvo. Ảnh: Tesla

Ở chiều ngược lại, Volvo, Genesis và Polestar tiếp tục dẫn đầu về số lượng phàn nàn ít nhất. 2 cái tên đầu tiên cùng chung tỉ lệ (47 mỗi xe) trong khi Polestar có 53,67 phàn nàn mỗi đầu xe. Lexus (68,24) và Audi (70,35) hoàn tất top 5 thương hiệu dẫn đầu ở hạng mục này. Tesla, dù nằm trong 5 hãng xe có số điểm an toàn cao nhất, cũng có lượng phàn nàn rất cao ở 391 mỗi đầu xe.

Subaru có số xe đạt top an toàn gần bằng Volvo trong 10 năm qua, BMW, Mercedes ở mức khá, Suzuki, MINI chỉ xếp chót- Ảnh 5.