Theo Daily Mail, một tài xế dịch vụ có tên Kevin Aziz Riad vừa bị xét xử vì gây ra cái chết của hai người trong một vụ tai nạn ô tô hồi 2019 ở Los Angeles, Mỹ. Báo cáo ghi lại cho biết, phương tiện mà người này sử dụng là một chiếc Tesla Model S di chuyển với tốc độ 120 km/h khi rời đường cao tốc và còn vượt đèn đỏ trước khi gây tai nạn.

Xe Tesla mà Aziz Riad điều khiển đã tông vào một chiếc Honda Civic tại một ngã tư, khiến cho cặp vợ chồng ngồi trên xe là Gilberto Alcazar Lopez, 40 tuổi và Maria Guadalupe Nieves-Lopez, 39 tuổi thiệt mạng tại chỗ.

Sử dụng chế độ lái tự động xe Tesla gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail.

Đáng chú ý, điều tra của cơ quan chức năng cho biết khi gây tai nạn chết người , Aziz Riad đang sử dụng hệ thống lái xe tự động Autopilot trên chiếc Tesla. Đứng trước tòa, tài xế này đã không bào chữa cho tội ngộ sát của mình.

Ban đầu, Aziz Riad phải đối mặt với bản án hơn 7 năm tù giam nhưng thẩm phán sau đó đã kết án quản chế cho tài xế này và yêu cầu nộp phạt 23.000 USD.

Sử dụng chế độ lái tự động xe Tesla gây tai nạn chết người - Ảnh 2.

Kevin Aziz Riad - Lái xe gây ra

Đây chỉ là một trong hàng loạt vụ tai nạn chết người được Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra ra trước khi ban lệnh thu hồi với Tesla tuần trước. Vụ việc được báo có có ảnh hưởng đến hơn 2 triệu xe Tesla.

Hãng xe Mỹ sau đó đã phải cam kết sẽ cập nhật phần mềm cũng như sửa chữa lỗi hệ thống nhằm đảm bảo tài xế phải chú ý khi sử dụng Autopilot. Trong đó, nếu Tesla phát hiện lái xe đang lạm dụng hệ thống lái tự động, tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa.

Dẫu vậy, nguy cơ thua lỗ ngày càng tăng đối với Tesla khi họ liên tục phải đối mặt với những vụ kiện liên quan tới Autopilot trên khắp Hoa Kỳ. Theo The Star, việc ngày càng có nhiều người kiện hãng xe của Elon Musk ra tòa có thể khiến ông lớn này tốn hàng triệu USD tiền bồi thường.