Hãng Jaguar Land Rover mới đây đã gây bất ngờ khi mua bộ sưu tập xe cổ Anh lớn nhất thế giới. Được biết, đây là bộ sưu tập xe cá nhân của ông James Hull, một nha sỹ 53 tuổi, với tổng cộng 543 chiếc xế cổ do người Anh sản xuất. 

Trên thực tế, bộ sưu tập của ông Hull từng được rao bán vào hồi tháng 5/2014 với giá 100 triệu Bảng. Mãi đến nay, chủ sở hữu mới là Jaguar Land Rover mới được công bố. Tuy nhiên, đại diện Jaguar Land Rover từ chối tiết lộ số tiền mà họ đã bỏ ra để mua lại bộ sưu tập xế cổ lớn nhất thế giới.

Trong bộ sưu tập, có những chiếc xế cổ nổi tiếng như Jaguar SS100, XK120 bằng hợp kim và MK X từng thuộc sở hữu của ngài William Lyons, nhà đồng sáng lập nhãn hiệu "báo gấm" nước Anh. Bên cạnh đó, còn có một số chiếc xe đáng chú ý như Jaguar C-Type, D-Type, E-Type và gần 100 "báo gấm" khác.

Ngoài xe Jaguar, ông Hull còn sưu tập cả xế cổ Bentley và Morris Minor. Bộ sưu tập có cả chiếc Mini Traveller của chính khách Louis Mountbatten, Austin của thủ tướng Winston Churchill và Bentley của nam danh ca Elton John.

Bộ sưu tập xe cổ lớn nhất thế giới vừa về tay Jaguar Land Rover.

Bộ sưu tập xe cổ lớn nhất thế giới vừa về tay Jaguar Land Rover.

Những chiếc xe trong bộ sưu tập của ông Hull đều được sản xuất từ năm 1930. Trong đó, có những chiếc Jaguar XKSS 1950 và D-Type trị giá hơn 4 triệu Bảng, tương đương 6,7 triệu USD. Tiếp đến là không ít những chiếc xe cắm trại ra đời từ thập niên '40, '50 và '60 của thế kỷ trước.

Trong khu vực trưng bày xe 4x4 là dòng Land Rover đời đầu và Range Rover cổ điển. Một chiếc Sinclair C5 được sản xuất từ những năm '80 cũng có mặt trong bộ sưu tập.

Đại diện Jaguar Land Rover khẳng định họ mua lại bộ sưu tập để nhấn mạnh cam kết tiếp nối truyền thống ngành công nghiệp ôtô Anh quốc. Những chiếc xế cổ trong bộ sưu tập sẽ được dùng để hỗ trợ "chiến dịch quảng bá thương hiệu" tại các thị trường hiện có và đang nổi.

Ông John Edwards, giám đốc quản lý mảng xe đặc biệt của Jaguar Land Rover, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi đi đến thỏa thuận với ông James Hull để bảo đảm tương lai cho bộ sưu tập xế cổ Jaguar nói riêng và Anh nói chung đặc biệt này. Tương tự ông Hull, chúng tôi cũng đặt mục tiêu giữ bộ sưu tập xế cổ độc đáo trong tay của người Anh".

Ông James Hull, chủ nhân cũ của bộ sưu tập xe cổ đồ sộ.

Ông James Hull, chủ nhân cũ của bộ sưu tập xe cổ đồ sộ.

"Tôi đã đi đến nhiều nơi trên thế giới để thu thập xe cho bộ sưu tập của mình trong suốt nhiều năm qua. Đây là thành quả từ niềm đam mê và nỗ lực cả đời của tôi. Vì thế, mục đích của tôi không phải là tìm kiếm cái giá cao nhất cho bộ sưu tập. Thay vào đó, tôi muốn đảm bảo tương lai cho bộ sưu tập tại quê nhà dưới bàn tay chăm sóc phù hợp", nhà sưu tập xe James Hull phát biểu.

"Trong vài năm gần đây, tôi đã hiểu rõ thêm về nhãn hiệu Jaguar Land Rover. Họ đã nhiều lần mượn xe từ bộ sưu tập của tôi để trưng bày tại các sự kiện như Mille Miglia và hỗ trợ Jaguar ở thị trường Trung Quốc. Họ là những người chăm sóc hoàn hảo cho bộ sưu tập của tôi trong tương lai. Tôi biết mình đã đưa bộ sưu tập vào nơi an toàn", ông Hull cho biết thêm.

Một số hình ảnh khác của bộ sưu tập xe cổ lớn nhất thế giới mà Jaguar Land Rover vừa mua lại:

Một chiếc Bentley cổ màu đen bóng trong bộ sưu tập.

Một chiếc Bentley cổ màu đen bóng trong bộ sưu tập.

Jaguar XKSS hiếm và đắt

Jaguar XKSS hiếm và đắt

Jaguar XK cổ

Jaguar XK cổ

img
Mini Traveller của chính khách Louis Mountbatten.

Mini Traveller của chính khách Louis Mountbatten.

Ông Hull chụp ảnh bên một chiếc Bentley cổ.

Ông Hull chụp ảnh bên một chiếc Bentley cổ.

Khu vực trưng bày xe 4x4

Khu vực trưng bày xe 4x4

Cặp đôi Triumph cổ màu xanh da trời và Jaguar E-Type đỏ rực.

Cặp đôi Triumph cổ màu xanh da trời và Jaguar E-Type đỏ rực.

img
Một chiếc Morris cổ màu xanh.

Một chiếc Morris cổ màu xanh.

img
Alvis cổ

Alvis cổ

Jaguar E-Type

Jaguar E-Type

img
Jaguar E-Type

Jaguar E-Type