Khoản đầu tư 2 tỷ USD (hơn 48.000 tỷ đồng) này là chiến lược mở rộng của VinFast nhằm thâm nhập thị trường ô tô thứ ba thế giới. Trong 5 năm đầu, dự kiến VinFast sẽ đầu tư 500 triệu USD (hơn 12.000 tỷ đồng) cho giai đoạn đầu. Dự án xây dựng nhà máy tại Tamil Nadu sẽ khởi công trong năm nay và dự kiến tạo ra từ 3.000 đến 3.500 việc làm.

Đại diện VinFast cho biết, kế hoạch mở rộng sang Ấn Độ nhằm nắm bắt cơ hội phát triển tại thị trường đông dân nhất và có ngành xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mặc dù xe điện chỉ chiếm 2% tổng doanh số bán ô tô mới ở Ấn Độ trong năm 2023, chính phủ nước này đang hướng tới mục tiêu 30% vào năm 2030 và đã có kế hoạch thu hút các nhà sản xuất xe điện.

VinFast đầu tư 2 tỷ USD vào Ấn Độ - Ảnh 1.

Dự án tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại bang Tamil Nadu nói riêng và toàn bộ Ấn Độ nói chung. Ngoài ra, dự án cũng góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh, giảm thiểu phát thải carbon. Ảnh: VinFast

Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại thành phố cảng Thoothukudi, công suất khoảng 150.000 xe điện mỗi năm. Tuy nhiên, thông tin về quy mô nhà máy sản xuất pin chưa được công bố.

Bà Trần Mai Hoa, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing toàn cầu của VinFast, nhấn mạnh rằng: "Bản ghi nhớ hợp tác này là cam kết của VinFast với sự phát triển bền vững và tầm nhìn về một tương lai giao thông không phát thải. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào Tamil Nadu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho cả hai bên mà còn giúp thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng xanh tại Ấn Độ và trong khu vực".

Ông Thallikotai Raju Balu Rajaa, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp của bang Tamil Nadu, bày tỏ sự vui mừng trước quyết định đầu tư của VinFast, tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của bang. Tamil Nadu là một trung tâm sản xuất ô tô lớn, nơi có các nhà máy của BMW, Hyundai và Renault-Nissan, cũng như các nhà sản xuất xe điện như BYD và các công ty Ấn Độ như Ather Energy và Ola Electric.

Ngoài việc xây dựng nhà máy, VinFast cũng có kế hoạch xây dựng mạng lưới đại lý và phân phối rộng khắp, nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng Ấn Độ.

https://www.youtube.com/autopro2008