Đời cũ, thiết kế không mới mẻ, không nhiều trang bị hiện đại, liệu Mercedes-Benz C200 Edition C có phải là một mẫu xe đáng mua?
Mercedes-Benz C200 Edition C 2013 không quá điệu đà như những mẫu xe hiện tại của Mercedes-Benz. Chiếc xe mang đến nhiều những nét thiết kế mạnh mẽ đặc trưng của những chiếc xe Đức.

Ở phiên bản Edition C, xe được trang bị bodykit AMG.

Hệ thống chiếu sáng trước sử dụng công nghệ Bi-xenon.

Nếu như bộ bodykit AMG là chưa đủ, thì bạn có thể nhận ra phiên bản đặc biệt của dòng C-Class bằng bộ mâm 5 chấu 17 inch được thiết kế khác lạ. Và một điểm nhấn nhỏ với logo "Edition C" đính 2 bên hông xe.

Ống xả của Mercedes-Benz C200 Edition C được chụp ốp mạ chrome.

Đèn phanh sau sẽ liên tục nhấp nháy khi lái xe phanh gấp.

Mercedes-Benz C200 Edition C 2013 sử dụng động cơ phun nhiên liệu trực tiếp CGI, 4 xy-lanh, dung tích 1.796 phân khối. Xe có công suất cực đại 184 mã lực tại vòng tua 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 270 Nm tại vòng tua từ 1.800-4.600 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS, Mercedes-Benz C200 Edition C có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây và đạt tốc độ tối đa 235km/h.

Mở cửa và bước vào khoang nội thất của Mercedes-Benz C200 Edition C, chiếc xe 5 năm tuổi đem đến ấn tượng ban đầu với âm thanh đóng cửa vô cùng chắc chắn.

Trợ lực dầu có thể sẽ làm khó những người yêu thích cảm giác lái đánh lái nhẹ nhàng. Nhưng khi đã quen, cảm giác chắn chắn và phản hồi chính xác từ vô-lăng sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người lái.

3 đồng hồ analog với một màn hình LCD chính giữa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cung tấp thông tin cho lái xe.

Hệ thống giải trí được trang bị khá đầy đủ tiện nghi. Do nhường diện tích lại cho dàn âm thanh nên màn hình giải trí trung tâm có kích thước không quá lớn.

Logo Mercedes-Benz nằm tại đỉnh cần số là một trong những chi tiết thú vị và mang tính biểu tượng trong khoang nội thất của một mẫu xe sang trọng.

Cụm phím điều khiển hệ thống giải trí còn khá cơ bản.
Một trong những điểm nhấn của Mercedes-Benz C200 Edition C là ghế da được sử dụng chất liệu da lộn kết hợp với những đường chỉ màu nổi bật.

Diện tích ở hàng ghế thứ 2 đủ cho 2 người lớn và 1 trẻ em. Tuy nhiên, không gian phía sau sẽ không được thoáng bằng hàng ghế thứ nhất, đáng tiếc là Mercedes-Benz không trang bị thêm cửa sổ trời cho C200 Edition C.

Phía sau là hộc để đồ và 2 vị trí để cốc quen thuộc. Những tiện ích hàng ghế sau không hề thua kém thế hệ mới với cửa gió điều hoà độc lập và 1 cổng điện 12V.

Chiếc xe 5 năm tuổi và có Odo gần 5 vạn km đang có giá bán 850 triệu đồng tại một garage tại Hà Nội. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với mức giá 1,3 tỷ đồng tại thời điểm mua mới.
Ảnh: Phúc Thành