Trí tuệ nhân tạo (AI) là là một khái niệm đã trở nên khá phổ biến trong vài năm trở lại đây và được kỳ vọng sẽ giúp nhân loại giải quyết được nhiều vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, dân số, nguồn cung thực phẩm,... Tuy nhiên, cũng có nhiều cảnh báo về việc AI mất kiểm soát và trở nên nguy hiểm. Đó chính là lý do vì sao Honda đưa ra đề tài này để thách thức những thí sinh của cuộc thi Honda Y-E-S 2018, cuộc thi dành cho những kỹ sư và nhà khoa học trẻ tương lai của Việt Nam.

Giới trẻ Việt đánh giá triển vọng và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Giải thưởng Honda Y-E-S chính thức khởi động và nhận hồ sơ từ tháng 4/2018. Sau khi vượt qua vòng đánh giá hồ sơ, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là viết luận và phỏng vấn. Đề tài đánh giá về trí tuệ AI cũng chính là đề tài giúp Honda lựa chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất, góp mặt tại lễ trao tặng của Honda Y-E-S 2018 vào ngày 8/12/2018.

Giới trẻ Việt đánh giá triển vọng và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham ra đông đảo của đại diện các cơ quan khoa học công nghệ Việt Nam và Nhật Bản.

img
img
img
img

Buổi lễ còn có sự góp mặt của ông Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ, bà Kazuko Matsumoto - Giám đốc quỹ Honda Foundation và nhiều lãnh đạo cao cấp khác của Honda tại Việt Nam. Tại sự kiện, em Vương Thị Hải Yến, một sinh viên đã từng đạt giải thưởng Honda Y-E-S cũng đã chia sẻ những cảm nhận của mình cùng những sinh viên đoạt giải thưởng của năm 2018.

Giới trẻ Việt đánh giá triển vọng và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo - Ảnh 4.

10 thí sinh xuất sắc của năm 2018 chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

10 sinh viên xuất sắc nhất được trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy Honda do Honda Việt Nam tài trợ. Những sinh viên này sẽ có cơ hội nhận 10.000 USD nếu du học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới 1 năm trong vòng 4 năm kể từ khi được nhận giải thưởng. 

Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Ảnh: Phúc Thành