Ferrari vừa công bố báo cáo tổng kết cho cả năm 2017. Theo đó, năm ngoái, lượng tiêu thụ của các mẫu xe Ferrari sử dụng động cơ V12 tăng 25,1% (tương ứng với mức tăng 384 chiếc) so với năm 2016. Kết quả thành công ngoài mong đợi dù Ferrari California T và Ferrari F12berlinetta đã bị khai tử và phiên bản Ferrari F12tdf sản xuất giới hạn đã hết hàng.

Ferrari hy vọng thành công sẽ tiếp tục tới vào năm 2018 khi Ferrari Portofino tới tay khách hàng vào quý II. Cùng với đó là mẫu Ferrari J50 được giới thiệu vào cuối năm 2016. 

Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, Ferrari sẽ bán ra hơn 9.000 chiếc trong năm nay, tăng hơn 600 chiếc so với năm ngoái. Dẫu vậy, bài toàn về doanh thu sẽ được đặt ra khi thương hiệu siêu xe của Ý chuyển hướng sản xuất các mẫu xe hybrid và SUV hoàn toàn mới theo xu thế của thị trường. 

Ferrari dồn sức cho hybrid và SUV - Ảnh 1.

Bản báo cáo không tiết lộ những chi tiết quan trọng nhưng Reuters cho biết hãng sẽ tung ra một mẫu xe hybrid vào năm 2019. Nguồn tin thân cận cũng khẳng định chiếc SUV đầu tiên của Ferrari dự kiến ​​sẽ được ra mắt thị trường vào cuối năm 2020. 

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT, ông Sergio Marchionne cho biết chiếc SUV sẽ có kiểu dáng truyền thống của Ferrari, và chỉ có những người may mắn mới "tậu" được mẫu xe này. Marchionne cũng cho biết mẫu xe điện của Ferrari sẽ có "cả âm thanh lẫn cảm giác lái sẽ phản ánh di sản của Ferrari. Một điều mà các hãng xe điện khác chưa làm được."

Ảnh: Ferrari