Chủ đề an toàn giao thông luôn là một trong những điểm nóng trên thế giới bởi đây chính là tai nạn giao thông nằm trong top những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Con số 1,35 triệu người chết mỗi năm (tương đương dân số Copenhagen) công bố trong báo cáo dài 424 trang của WHO đã cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn từ tai nạn giao thông lớn đến nhường nào.

Cũng theo WHO, tai nạn giao thông chính là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho nhóm người trẻ (độ tuổi từ 5 tới 29) trên toàn cầu. Trong những năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã không ngừng tăng lên, duy chỉ có tỉ lệ số vụ tai nạn giao thông trên đầu người là giảm đi nhưng đều là do dân số thế giới tăng nhanh hơn trước.

Đây là số người chết mỗi năm trên thế giới vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Các quốc gia đang phát triển có tỉ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao hơn hẳn những nước phát triển.

Theo tổng giám đốc WHO là tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, "số người chết vì tai nạn giao thông là một cái giá không chấp nhận được", và "không có lời bào chữa nào cho sự thiếu mạnh tay của chúng ta. Giải pháp cho vấn nạn tai nạn giao thông đã được kiểm chứng từ trước là chính quyền các nước cũng như các đơn vị liên quan mạnh tay hơn nữa, cứng rắn và chặt chẽ hơn nữa nhưng có vẻ như nhiều nước vẫn chưa thực hiện đầy đủ".

Báo cáo của WHO cũng cho thấy tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở các nước có thu nhập thấp cao gấp 3 lần các nước phát triển, trong đó châu Phi có tỉ lệ cao nhất là 26,6 người chết trong 100.000 người. Châu Âu, ngược lại, là khu vực có tỉ lệ thấp nhất ở 9,3 vụ/100.000 người. So với các báo cáo WHO trước đây, châu Mỹ, châu Âu và Tây Á Thái Bình Dương đã có tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông thấp đi.

26% số người tử vong vì tai nạn giao thông là người đi xe thô sơ/đi bộ, 28% là người sử dụng mô tô và số còn lại liên quan tới ô tô.

Tham khảo: Motor1