Câu trả lời là đại lý McLaren Beverly Hills đã năn nỉ hãng hoàn thiện 3 chiếc xe dùng trong quá trình thử nghiệm ban đầu và cuối cùng đã được đền đáp. Để phân biệt với Senna thường, 3 chiếc xe này đều có hậu tố XP – Experimental Prototype trong tên gọi xuất hiện ở hông và nội thất.

Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 1.
Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 2.

Dù không phải là Senna "chính hiệu" nhưng cả 3 chiếc XP đều được định giá rất cao bởi được phân nhánh McLaren Special Operations chế tác theo diện "không ai giống ai". Chiếc đầu tiên có tên Home Victory dùng màu cờ Brazil làm điểm nhấn ngoại thất và tri ân chiến thắng ngỡ ngàng của Senna tại giải Brazillian Grand Prix 1991 – vòng đua mà Senna buộc phải điều khiển xe ở số 6 vì… kẹt số.

Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 3.
Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 4.

Phiên bản thứ 2 có tên Master of Monaco cũng vinh danh tay đua F1 huyền thoại với chiến tích 6 lần giành thắng lợi tại Monaco Grand Prix với màu cờ trắng – đỏ của Công quốc này.

Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 5.
Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 6.

Phiên bản cuối cùng với tên gọi rất kêu là The Lap of the Gods vinh danh chiến tích của Senna tại European Grand Prix 1993 nơi tay đua người Brazil vượt từ vị trí số 5 lên số 1 chỉ ngay sau vòng đua đầu tiên trong điều kiện thời tiết mưa bão khi đó.

Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 7.
Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 8.

Nội thất 3 chiếc Senna cũng phản ánh đúng phông màu chủ đạo bên ngoài: Home Victory chọn tông xanh lá thể hiện qua da và sợi carbon, Master Monaco là sắc đỏ còn Lap of the Gods là xanh dương pha lẫn đỏ.

Để sở hữu một chiếc Senna XP cho riêng mình, người dùng liên hệ với đại lý trên sẽ phải bỏ ra 1.435.328 USD.

Tham khảo: Carscoops

Siêu xe Senna cháy hàng nhưng đại lý này vẫn năn nỉ được McLaren sản xuất thêm 3 chiếc nữa và đây là kết quả - Ảnh 9.