Theo thông lệ, ngày 6/3, tạp chí lừng danh Forbes của Mỹ công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam không chỉ có 2 cái tên quen thuộc là ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air) mà còn có thêm ông Trần Bá Dương (THACO) và ông Trần Đình Long (Hoà Phát). 

Chủ tịch THACO Trần Bá Dương lọt danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh - Ảnh 1.

Hai cái tên mới góp mặt là ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long chưa được cập nhật ảnh. Ảnh chụp màn hình.

Danh sách của Forbes cho thấy ông Trần Bá Dương được ghi nhận ở lĩnh vực ô tô. Tổng tài sản ở mức 1,8 tỷ USD và xếp vị trí 1.339. Xét riêng tại Việt Nam, chủ tịch THACO đứng thứ 3. 

Ông Trần Bá Dương hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ông nắm chức vụ này từ năm 2013. Ngoài ra, ông còn được biết đến là tổng Giám đốc công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. 

Trên thực tế, THACO chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, trên sàn OTC (thị trường phi tập trung), THACO giao dịch ở ngưỡng 150.000-180.000 đồng/đơn vị. THACO có vốn điều lệ 4.150 tỷ đồng. Với cổ phần khoảng 65%, tài sản của ông Dương sẽ khớp với số liệu mà Forbes công bố. 

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, với chính sách quyết liệt, ông Trần Bá Dương đã giúp THACO lớn mạnh và có nhiều thời điểm vượt Toyota Việt Nam về doanh số khi xét ở mảng xe du lịch vốn bị liên doanh Nhật Bản thống trị hàng chục năm qua. THACO hiện nắm quyền phân phối Kia, Mazda, Peugeot, BMW, BMW Motorrad, MINI và FUSO. 

>>> THACO đặt mục tiêu gì cho năm 2018?

Danh sách thường niên lần thứ 32 của Forbes gồm 2.208 tỷ phú – con số cao kỷ lục với tổng tài sản cũng cao kỷ lục ở mức 9.100 tỷ USD, tăng 18% so với 1 năm trước.

Đứng đầu danh sách này là Jeff Bezos, với tài sản 112 tỷ USD. Trong 12 tháng qua cổ phiếu Amazon tăng tổng cộng 59%, giúp tài sản của ông tăng thêm 39,2 tỷ USD. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 năm được ghi nhận kể từ khi Forbes bắt đầu xây dựng danh sách vào năm 1987.