Tại buổi gặp mặt lịch sử, chiếc limousine đời mới của Nga tháp tùng ông Putin đã lần đầu xuất hiện bên ngoài lãnh thổ đất mẹ. Thường hay được so sánh với chiếc limousine Cadillac "The Beast" của tổng thống Mỹ, Kortezh nhẹ hơn và cũng dài hơn nhưng các công nghệ bảo mật và an toàn vẫn còn là điều bí ẩn với toàn thế giới.

Động cơ chiếc limousine Nga sử dụng do Porsche và Bosch hợp tác sản xuất. Theo các nguồn tin không chính thức, Kortezh có khả năng chìm hoàn toàn trong nước mà không rò rỉ nước vào bên trong và tất nhiên, chống đạn cỡ trung. Khả năng chống vũ khí hóa học cũng được tích hợp.

Chiếc limousine của tổng thống Putin lần đầu xuất hiện bên ngoài nước Nga

Lốp xe cũng là loại đặc biệt được gia cố bằng thép giúp chúng vẫn vận hành được ngay cả khi bị bắn thủng. Lớp thép bảo vệ bên ngoài dày 15 mm. Gầm xe được gia cố chống bom đặt phía dưới. Xe cũng là một thiết bị thu phát sóng và kết nối độc lập, do đó vị tổng thống Nga sẽ không bao giờ mất liên lạc với các đơn vị bên ngoài.

Dự án Kortezh được phát triển trong 6 năm với chi phí đầu tư hơn 300 triệu USD.

Tham khảo: AutoEvolution, RT