157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây tắc đường. Video: Youtube.

Dàn Ferrari tại trường đua F1. Video: Youtube.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 3.

Kỷ niệm 70 năm thành lập hãng Ferrari, dàn "ngựa chiến" của các đại gia Singapore đã có màn ăn mừng hoành tráng với sự góp mặt của 157 chiếc siêu xe và di chuyển thành đoàn trên quãng đường dài gần 70 km.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 4.

Đoàn siêu xe bắt đầu từ đường đua F1 Pit Building...

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 5.

Và nhanh chóng di chuyển qua các khu vực trọng điểm như Marina Bay Sands, Botanical Gardens.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 6.

Đường Orchard và Padang, trước khi đoàn dừng chân tại khách sạn cao cấp JW Marriott để dự tiệc.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 7.

Khi qua các tuyến phố, dàn siêu xe Ferrari đã gây nên cảnh tắc đường siêu xe ấn tượng, 2 bên đường, hàng nghìn người dân và du khách xếp hàng theo dõi.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 8.

Đây cũng được xem là buổi diễu hành siêu xe đông nhất tại Singapore.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 9.

Trước khi diễu hành trên phố, hàng trăm chiếc Ferrari đã tụ tập tại đường đua F1 Pit Building với sự dẫn dắt của "siêu phẩm" Ferrari LaFerrari mui trần và mẫu siêu xe mới nhất trong nhà "ngựa chồm" 812 Superfast.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 10.

Trong số dàn "ngựa chiến" tham gia cuộc diễu hành cũng có nhiều phiên bản đặc biệt như F12tdf, 458 Speciale Aperta, F50 Berlinetta SG50 Failure hay những mẫu xe hàng cổ hiếm gặp như 308 GTB, F355 Berlinetta, F308 Quattrovalvole và Testarossa.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 11.

Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta xuất hiện tại đảo quốc sư tử là 1 trong số 9 chiếc Ferrari LaFerrari Aperta được xuất xưởng nhưng không để bán cho khách.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 12.

Thay vào đó, 9 chiếc Ferrari LaFerrari Aperta này sẽ được dùng để trưng bày trong các sự kiện kỷ niệm 70 thành lập hãng Ferrari trên toàn cầu.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 13.

Bên cạnh 9 chiếc kể trên là 200 "ngựa chiến" Ferrari LaFerrari Aperta được dùng để bán cho các đại gia trên toàn cầu.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 14.

Hiện toàn bộ 200 chiếc siêu xe mui trần này đều đã có chủ dù sở hữu giá bán lên đến 1,86 triệu Euro, tương đương 2 triệu USD.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 15.

LaFerrari Aperta đã được ra mắt với các đại gia tại Singapore trong bữa tiệc VIP với sự hiện diện của đại diện Ferrari, Ital Auto Pte Ltd công ty phân phối chính hãng Ferrari tại đảo quốc sư tử và chủ tịch Ferrari Owners Club Singapore.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 16.

Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Paris 2016, Ferrari LaFerrari Aperta gây ấn tượng với thông số vận hành không thua kém gì phiên bản coupe.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 17.

Cụ thể, Ferrari LaFerrari Aperta cũng được trang bị động cơ V12, dung tích 6,3 lít, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 163 mã lực. Nhờ đó, Ferrari LaFerrari Aperta sở hữu công suất tổng cộng 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

157 chiếc Ferrari diễu hành trên các con phố tại Singapore gây nên cảnh tắc đường - Ảnh 18.

Hệ dẫn động hybrid mạnh mẽ cho phép Ferrari LaFerrari Aperta tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 3 giây, 0-200 km/h trong 7 giây, 0-300 km/h trong 15 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.