Chiếc Huayra Coupe thứ 100 dành để "chia tay" dòng đời của Pagani Huayra Coupe được dành cho giám đốc điều hành của Prestige Imports đồng thời là chủ tịch Pagani Miami, ông Brett David. Với tên gọi II Ultimo, chiếc Huayra được độ 3 tông màu bạc, xanh ngọc và vàng với cảm hứng lấy từ chiếc xe Formula One của Lewis Hamilton. Ngoại thất xe cũng khác biệt khá nhiều với các bản Coupe thường khi siêu xe Italia nay có thêm cánh gió sau và che mui.

Xem trước Pagani Huayra Coupe cuối cùng lấy cảm hứng từ Lewis Hamilton - Ảnh 1.

Động cơ xe cũng giống 99 chiếc coupe trước đó khi sử dụng con quái vật V12 6.0L tăng áp kép do Mercedes-AMG chế tạo cho công suất tối đa 720 mã lực, mô-men xoắn 1.000 Nm. Hợp đồng giữa 2 bên cũng chỉ ký kết bàn giao đúng 100 động cơ, do đó nếu muốn Pagani cũng không thể sản xuất thêm dòng xe này.

Tương tự những phiên bản Huayra Coupe trước kia, nội thất II Ultimo là 1 tác phẩm nghệ thuật khi được chế tạo với các chất liệu nhôm, da cao cấp và sợi carbon. Tông màu được chọn là xanh ngọc, vàng và trắng.

Xem trước Pagani Huayra Coupe cuối cùng lấy cảm hứng từ Lewis Hamilton - Ảnh 2.

Sau Pagani Huayra Coupe, thương hiệu siêu xe Italia sẽ tập trung vào lắp ráp phiên bản Roadster với số lượng cũng tương tự: 100 chiếc. Theo CEO và nhà sáng lập của họ là ông Horacio Pagani, hãng cũng đang cân nhắc khả năng sẽ phát triển 1 dòng BC Roadster trong tương lai. Đồng thời, họ cũng cam kết đi theo xu hướng "xanh hóa" trong làng ô tô với siêu xe thuần điện đầu tiên dự kiến trình làng vào 2025.

Huayra Coupe lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 2011 với mục tiêu kế nhiệm siêu xe Zonda trước đó của Pagani.

Trước Huayra Coupe, một siêu xe có tiếng khác trong làng siêu xe hiệu suất cao toàn cầu là Koenigsegg Agera RS cũng đã chính thức nói lời chia tay để nhường đất diễn cho mẫu xe kế nhiệm là Regera.

Ảnh: Pagani