Chevrolet Corvette Stingray được xem là một trong những chiếc xe biểu tượng của nước Mỹ và được nhiều tín đồ xe Mỹ yêu thích. Nhưng có vẻ như một số người lại không ưa gì chiếc xe này và quyết định phá hoại chiếc xe này.

Chiếc Corvette Stingray dưới đây thuộc về một người phụ nữ tên là Renee sống tại Alabama, Mỹ. Ban đầu Renee nghĩ rằng có kẻ nào đó vì tư thù cá nhân hoặc ghét chiếc xe nên đã tạt a-xít vào xe. Tuy nhiên sau khi cô đăng tải hình ảnh chiếc xe lên diễn đàn Stingray thì các thành viên ở đây mới cho biết rằng thủ phạm đã dùng một loại gel tẩy sơn để phá xe.

img

Chất gel mà thủ phạm sử dụng đã làm sùi và trôi lớp sơn ở nhiều vị trí trên xe như capô, hai bên thân xe, đuôi xe và cánh gió

img

Vụ tấn công xe diễn ra từ nửa đêm đến 4 giờ sáng tại nơi cô sống. Renee cho biết cô không rõ kẻ nào lại có thể làm điều tệ hại như thế với chiếc xe được nhiều người yêu thích, thậm chí Renee còn treo thưởng 1.000 USD cho ai phát hiện ra đầu mối giúp bắt giữ thủ phạm.

Cũng rất may là dàn áo của xe được làm bằng chất liệu sợi carbon và các chất liệu tổng hợp khác, vì vậy nên chất gel chỉ phá hủy được lớp sơn bên ngoài mà không làm hư hại đến dàn áo của xe.

Cũng nhờ đó mà quá trình khôi phục chiếc xe cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian và tốn kém, có thể sẽ mất khoảng một tháng để Chevrolet Corvette Stingray trở về nguyên trạng.

Xe thể thao Chevrolet Corvette Stingray ra mắt lần đầu vào năm 2013 với đời xe đầu tiên có mặt trên thị trường là đời 2014. Xe được trang bị động cơ V8 6.2 lít, sản sinh công suất 450 mã lực và mômen xoắn cực đại 610 Nm.

Khi có mặt trên thị trường, xe đã trở thành một hiện tượng được đông đảo đín đồ Corvette săn đón ở cả thị trường nội địa lẫn nước ngoài. Chiếc xe "hot" đến mức liên tục cháy hàng và bị các đại lý làm giá.

img
img
img
img