Thị trường xe máy điện non trẻ hiện nay đang được định hình và ngày càng tiến vào lĩnh vực cao cấp hơn, nhờ những mẫu xe máy thể thao, xe địa hình và xe naked.

Thậm chí ngay cả Harley-Davidson và Victory Motorcycles vốn nổi tiếng nhờ xe phân khối lớn thì nay cũng dần tiến vào thị trường xe mô tô điện. Vì vậy, sẽ không lạ gì nếu sắp tới có một chiếc xe cruiser chạy bằng điện.

a2.jpg

Dự án Sine Cycles có trụ sở tại Thụy Sĩ đang chế tạo ra một chiếc xe máy chopper cruiser chạy điện bằng việc kết hợp khung The Heist của Cleveland Cyclewerks với động cơ và hệ thống truyền lực Zero Motorcycles 2013.

Bruno Forcella, một nhà sản xuất xe chia sẻ anh muốn tạo ra một chiếc xe máy chopper hoàn toàn khác với trước đây.

Mặc dù không thể đi được những cung đường dài như các xe phân khối lớn trước đây nhưng chiếc xe chạy bằng điện vẫn có thể đi được 55km. Các tay lái cũng phải quen với việc đi chậm lại vì tốc độ tối đa của một xe máy điện là 120km/h.

a3.jpg

Tuy nhiên, điểm trừ của dòng xe đặc biệt này chính là khiến người lái xe không còn trở thành tâm điểm trên đường vì không còn tiếng nẹt pô ầm ĩ, thay vào đó là động cơ êm ru.

Chưa dừng lại ở đó, những sản phẩm mà Frocella sẽ giới thiệu tới người sử dụng lại là sự pha trộn giữa phong cách cổ điển thô cứng của xe máy chopper với những công nghệ, động cơ hiện đại như ứng dụng điện thoại di động hiển thị thông tin tình trạng pin, thời gian sạc, công suất tiêu thụ điện mỗi km và tổng số lần sạc.

Xe máy điện này chạy bằng pin có công suất 102V/2,8kWh và tốc độ động cơ là 20kW/57NM.

Siêu phẩm này cũng được trang bị thêm thiết bị điều chỉnh công nghệ cao Motogadget, tay lái LSL Dragbar, bình xăng Cole Foster và yên xe của Rich Phillips.

Hiện tại, Forcella đang tìm kiếm các nhà đầu tư để đưa sản phẩm của mình ra thị trường.