Như đã biết, Honda Civic và Accord là hai trong số những mẫu xe ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại nước Mỹ trong năm 2012. Không dừng ở đó, bản thân dòng môtô Honda cũng là miếng mồi béo bở của những tên trộm Mỹ.

Đây là kết quả từ một cuộc khảo sát do Cục Bảo hiểm Tội phạm Quốc gia Mỹ (NICB) thực hiện. Cụ thể, trong năm 2012, có tổng cộng 46.061 chiếc môtô bị ăn trộm trên đất Mỹ. Trong đó, có đến 9.082 chiếc xe mang nhãn hiệu Honda.

Quả là tin không vui đối với những người hiện đang sử dụng môtô Honda. So với năm 2011, lượng môtô bị ăn trộm tại Mỹ đã giảm nhẹ. Con số tương ứng của năm 2011 tại Mỹ là 46.667 chiếc môtô bị đánh cắp. Trong khi đó, tỷ lệ những chiếc môtô bị ăn trộm được tìm thấy và trả về chủ sở hữu chỉ là 39%.

Sau Honda, Yamaha là nhãn hiệu thứ hai được dân đạo chích Mỹ ưa chuộng. Trong năm 2012, đã có tổng cộng 7.517 chiếc môtô Yamaha bị ăn trộm tại Mỹ. Chiếm vị trí thứ 3 là xe Suzuki với 7.017 chiếc. Hai vị trí tiếp theo trong tốp 5 lần lượt thuộc về Kawasaki (4.839) và Harley-Davidson (3.755). Có vẻ như dân "chôm chỉa" tại Mỹ rất thích môtô Nhật Bản.

Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ 6 là hãng chuyên sản xuất xe ga, địa hình và ATV mang tên Taotao. Trong năm 2012, đã có 914 chiếc xe Taotao bị ăn trộm tại Mỹ.

Trong các bang của Mỹ, California là nơi có số môtô bị ăn trộm cao nhất năm 2012 với 6.082 chiếc. Tiếp đến là các bang Florida (4.110), Texas (3.400), North Carolina (2.574) và Indiana (2.334).

Nếu xét về thành phố, New York là nơi có số lượng môtô bị ăn trộm nhiều nhất năm 2012 với 903 chiếc. Đứng sau là Las Vegas (757), San Diego (633), Indianapolis (584) và Miami (535).

Theo NICB, những tên trộm môtô thường hành nghề tại những khu vực có thời tiết ấm áp quanh năm, trừ New York. Thời tiết đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của dân đạo chích Mỹ. Cuộc khảo sát cho thấy, phần lớn các vụ trộm môtô đều diễn ra vào tháng 6, 7 và 8. Trong khi đó, tháng12, 1 và 2 là những thời điểm môtô ít bị ăn trộm nhất tại Mỹ.