Trong vài năm trở lại đây không ít các thương hiệu xe sang đã bành trướng tầm ảnh hưởng của mình xuống phân khúc thấp hơn, gần như ăn vào thị phần vốn của các hãng xe phổ thông. Ý tưởng này có vẻ cũng đã bắt đầu ăn vào tiềm thức Volvo với dự định phát triển một series xe mới thấp hơn cả đội hình 40- mà họ đang sở hữu.

Hiện, ý tưởng này vẫn chỉ dừng ở mức "tin đồn" do chính CEO Hakan Samuelsson khởi xướng. Chia sẻ với tờ Auto Express tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai của Ô tô do Financial Times tổ chức, vị lãnh đạo này thừa nhận Volvo đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.

Volvo hé mở khả năng ra mắt xe nhỏ hơn cả XC40 - Ảnh 1.

Volvo XC40

"Chúng tôi đã từng hạ mình xuống một bậc với XC40 – cũng là dòng SUV nhỏ nhất trong đội hình hiện tại. Nhờ thế Volvo đang sở hữu đội hình SUV vô cùng giàu tính cạnh tranh trên thị trường, do đó không có gì là không thể", Hakan cho biết.

"Xu thế thị trường hiện giờ không còn gắn liền 2 yếu tố xe sang và lớn với nhau nữa, giờ xe cỡ nhỏ cũng có thể là xe sang vậy nên kích cỡ không phải là vấn đề, trang bị mới là yếu tố quyết định tất cả. Hiện Volvo chưa chính thức bắt tay vào phát triển xe cỡ nhỏ hơn nhưng đây là một ý tưởng tốt".

Nếu hạ cỡ các dòng xe hiện tại nhiều khả năng Volvo sẽ chọn hệ thống truyền động thuần điện làm trái tim chính cho đội hình mới. Hãng xe Thụy Điển hiện tại đang mở rộng hệ thống trạm sạc cũng như cải tiến công nghệ sạc cho các dòng xe điện tương lai của mình.

Volvo hé mở khả năng ra mắt xe nhỏ hơn cả XC40 - Ảnh 2.

Volvo V40

Dòng xe có giá khởi điểm thấp nhất đội hình Volvo hiện giờ là V40 đã có tuổi và chỉ còn mở bán tại một số ít thị trường, chủ yếu là tại châu Âu. Người kế nhiệm V40 đã qua giai đoạn lên ý tưởng và bắt đầu phát triển thực tiễn, nhiều khả năng sẽ tham chiến ở phân khúc crossover lai hatchback hơn là hatchback truyền thống.

Tham khảo: Carscoops

Volvo hé mở khả năng ra mắt xe nhỏ hơn cả XC40 - Ảnh 3.