Chỉ còn vài ngày đến Tết Nguyên đán cũng là lúc thị trường cho thuê xe tự lái sôi động hơn bao giờ hết. Tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái ở Sài Gòn, khách ra vào xem xe khá tấp nập. Khảo sát tại các địa điểm cho thuê xe tự lái ở quận 2 và quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, nhìn chung giá cả đều tăng gấp đôi ngày thường cũng như rơi vào tình trạng "cháy xe".

Anh Hùng Thịnh, khách tìm thuê xe tự lái dịp Tết, cho biết: "Do năm nay tính tự lái xe về Bình Định nên tôi tìm đến địa diểm cho thuê xe tự lái tại quận 2. Tuy có giá chênh lệch hơn 500.000 đến 1 triệu Đồng so với các cửa hàng khác nhưng tại đây có nhiều dòng xe để lựa chọn và đa số đều thuộc diện xe mới. Sau khi xem xét, tôi chọn chiếc Hyundai Elantra số tự động với mức giá thuê 1,8 triệu Đồng/ngày cho gói thuê 7 ngày".

img

Khảo sát tại một địa điểm cho thuê xe tự lái trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình, khách ra vào liên tục nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chủ cửa hàng. Nguyên nhân là do đa số khách đều muốn thuê xe ngắn ngày, từ mùng 1 đến mùng 2 Tết. Tuy nhiên, trong 2 ngày này, xe cho thuê của cửa hàng đã rơi vào tình trạng "cháy hàng" dù cửa hàng có gần 20 chiếc xe. Ngoài ra, mức giá thuê trong 3 ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán rất cao, rơi vào khoảng 2,5 đến 4 triệu Đồng tuỳ dòng xe.


Toyota Innova có mức giá thuê từ 1,5 - 1,6 triệu Đồng/ngày cho gói 7 ngày.

Toyota Innova có mức giá thuê từ 1,5 - 1,6 triệu Đồng/ngày cho gói 7 ngày.

Bảng giá của một công ty cho thuê xe tại Thảo Điền, quận 2, cho thấy các dòng xe 7 chỗ thường có giá cao hơn 200.000 Đồng so với dòng xe 5 chỗ. Ví dụ như Toyota Innova E và G có giá thuê từ 1,5-1,6 triệu Đồng/Ngày. Trong khi đó, Toyota Fortuner có giá cho thuê 1,8 triệu Đồng/ngày. Con số tương ứng của Chevrolet Cruze số tự động là 1,5 triệu Đồng/ngày.

Đối với các thủ tục cho thuê xe, khách muốn thuê xe tự lái phải có hộ khẩu thành phố, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, cà vẹt và xe máy trị giá trên 20 triệu Đồng thì mới có thể tiến hành làm thủ tục cho thuê xe tự lái. Trong đó, mức phí để đặt cọc xe vào khoảng 50% giá trị hợp đồng cho thuê xe. Một nhà xe tại Tân Bình cũng lưu ý khách hàng trước khi nhận xe cần kiểm tra kỹ tình trạng của xe và khi xảy ra sự cố trên đường phải gọi ngay cho nhà xe để có hướng giải quyết.

Ngoài những địa điểm cho thuê xe tự lái, nhiều chủ nhân sở hữu ô tô cũng tranh thủ cho thuê xe trong dịp tết sắp đến. Anh Văn Huy, trú tại nhà quận 3, cho biết: "Tôi vừa mua chiếc Honda City cách đây 2 tháng và trong Tết này bạn bè hỏi mướn xe để đi chơi khá nhiều". Được biết, anh Huy chỉ cho thuê trong ngày với mức giá 2 triệu Đồng/ngày.