Mới đây, Kênh truyền hình số 1 của Nga đã bất ngờ đưa tin về đoạn video quay cảnh tài xế Việt vừa lái xe vừa đi giày. Được biết, Kênh truyền hình số 1 có phạm vi phủ sóng rộng nhất và thành công nhất về mặt tài chính tại Nga. Chính phủ Nga đang sở hữu 51% cổ phần của Kênh truyền hình số 1 đặt trụ sở tại tháp Ostankino ở thủ đô Moscow.

 

Đoạn video ghi lại đoạn đưa tin của Kênh truyền hình số 1 của Nga. Video: Новости Первого канала

Có vẻ như đoạn video ghi lại cảnh tài xế vừa lái xe vừa đi giày không chỉ khiến cộng đồng cư dân mạng Việt Nam xôn xao. Ngay cả giới truyền thông nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ trước đoạn video này. Trong đoạn video mà Kênh truyền hình số 1 của Nga sử dụng, có cả logo tạp chí Mirror đến từ Anh. Điều đó chứng tỏ tạp chí Mirror của Anh cũng đưa tin về đoạn video gây sửng sốt này.

Đoạn video ghi lại cảnh tài xế ô tô khách vừa lái xe vừa đi giày xuất hiện trên mạng xã hội tại Việt Nam từ hôm 23/6/2015 vừa qua. Trong đoạn video, người tài xế thản nhiên vừa lái xe khách vừa xỏ tất và đi giày. Người đàn ông này gác hẳn chân lên bảng táp-lô để đi giày trong khi tay vòng qua khe hở giữa chấu vô lăng. Sau đó, tài xế xe khách lại gác chân lên ghế để đi nốt chiếc giày còn lại.

Vì mải đi giày nên tài xế xe khách thỉnh thoảng mới ngẩng lên để quan sát đường phía trước trong khi chiếc ô tô vẫn chạy băng băng. Chưa hết, tài xế xe khách còn đạp ga bằng chân trái. Cạnh đó là người phụ xe, có vẻ không hề ngạc nhiên với hành động của tài xế. Dự đoán, đây có thể không phải là lần đầu tiên tài xế xe khách làm như vậy.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của nhiều người. Tất cả mọi người đều đồng tình đây là một hành động nguy hiểm và coi thường tính mạng của bản thân cũng như hành khách. Hành động này của tài xế xe khách hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Một số người lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra danh tính và tước bằng lái của tài xế xe khách này. Những người khác thì muốn biết đây là hãng xe khách nào để sau này còn tránh.

Cánh phóng viên trong nước sau đó đã nhanh chóng nhảy vào cuộc để tìm ra tài xế trong đoạn video. Qua tìm hiểu, được biết đây là một tài xế có tên Đ.Q.T, sinh năm 1972, hiện đang thường trú tại Hải Phòng. Tài xế T. bắt đầu lái xe cho Công ty Hoàng Long từ năm 2011 đến nay.

Đến ngày 29/6 vừa qua, ông Vũ Đức Hoàng, phó Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng Long đã đình chỉ tài xế T. trong thời gian 60 ngày vì lỗi không đeo cà vạt, bỏ áo ngoài quần và buông tay khỏi vô lăng để thực hiện việc cá nhân khi đang điều khiển phương tiện. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 18/6/2015. Đồng thời, công ty Hoàng Long cũng cắt mọi chế độ khen thưởng trong vòng 1 năm, không xét duyệt tăng lương trong 1 năm và đưa tài xế T. xuống làm lái xe dự phòng.