Mở đầu chương trình Gala, khi các phượt thủ ngồi cạnh nhau trên chuyến hành trình dài hàng trăm cây số xem lại những thước phim, ai nấy đều xúc động bởi 40 con người trong khoảnh khắc ấy như đã hòa làm một. Họ cùng nhau hát vang ca khúc “Hành trình kết nối đam mê” trong sự vỡ òa cảm xúc. Mọi người cùng nhớ lại những lần cùng nhau chạy dưới nắng gắt, những giọt mồ hôi nhễ nhại, những sẻ chia trên hành trình dài cả nghìn km.

Đặc biệt, Yamaha Blue Core Touring 2015 còn là chuyến đi của những cái nhất với nhiều thành tích “không phải dạng vừa”. Khi công bố các kỷ lục, nhiều thành viên cũng phải bất ngờ bởi thành tình quá ấn tượng như thành viên đoàn đông nhất với 40 người đi trên 20 chiếc xe Grande và 10 chiếc Nouvo cùng chi phí là 0 đồng. Trong khi đó, mức tiêu thụ thấp nhất là 1,23 lít/100 trong cung đường đèo tại Tây Bắc.

Picture 2
Mức tiêu thụ đáng mơ ước của xe ga

Buổi Gala không chỉ là dịp cho 5 đội gặp mặt lẫn nhau mà còn là lúc để giám khảo công bố kết quả với những giải thưởng vô cùng giá trị. Ở giải cá nhân, Phan Đinh Minh Quân (team Nam Trung Bộ), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (team Bắc Trung Bộ), Phan Bách Lộc (team Bắc Trung Bộ) và Trần Nam Thương đã có chiến thắng ngoạn mục.

Picture 3

Màn "tự sướng" không thể chất hơn của team Tây Bắc

Team Bắc Trung Bộ đã xuất sắc giành được giải thưởng “Rev-high” trị giá 15.000.000 VNĐ. Trong khi đó, ở hạng mục phim ngắn, đội Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã cùng nhau đoạt giải Video ấn tượng. Ở hạng mục cuối, team Tây Bắc Bộ đã xuất sắc trở thành quán quân với các điểm số rất cao ở từng hạng mục.

Picture 4
Một trong những bức ảnh đạt giải “ấn tượng”

Với các phượt thủ, đêm Gala là một đêm đáng nhớ bởi họ đã ngồi lại cùng nhau và xem lại những khoảnh khắc chiến thắng. Dường như không hề có thắng thua trong đêm Gala vì tất cả 40 phượt thủ đều là những người chiến thắng. Với họ, vậy là đủ cho một đêm đáng nhớ!

Tuy nhiên, điều lớn hơn cả là trong suốt chặng hành trình dài 6.345 km chính là các hoạt động thiện nguyện. Các đoàn tham gia Blue Core Touring 2015 đã tặng 344 phần quà, thiết bị giáo dục và dụng cụ học tập cho trẻ em cũng như trường vùng sâu vùng xa. 5.000 tấm ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các phượt thủ được tiếp xúc với các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Sau chuyến đi, nhiều phượt thủ bày tỏ sự tự hào khi được khám phá Việt Nam không chỉ ở cảnh đẹp mà còn ở góc độ cuộc sống.