Mới đây, cánh săn ảnh tại thành phố Buôn Ma Thuột vừa bắt gặp siêu xe mui trần Ferrari California thuộc sở hữu của đại gia Trung Nguyên xuất hiện trên đường Lê Hồng Phong. Được biết, đây là lần tái xuất hiếm hoi của chiếc Ferrari California thế hệ đầu tiên.

Mới đây, cánh săn ảnh tại thành phố Buôn Ma Thuột vừa bắt gặp siêu xe mui trần Ferrari California thuộc sở hữu của đại gia Trung Nguyên xuất hiện trên đường Lê Hồng Phong. Được biết, đây là lần tái xuất hiếm hoi của chiếc Ferrari California thế hệ đầu tiên.


Siêu xe này còn gây nhiều sự chú ý khi mang ngoại thất trắng muốt tương tự như cặp đôi Ferrari California T và 458 Spider từng xuất hiện tại Sài thành. Các chi tiết như sọc đen trải dài từ nắp capô, lên trần và kết thúc đuôi xe, cùng cặp gương chiếu hậu trong màu đỏ nguyên bản, cũng tạo nên điểm nhấn cho ngoại thất chiếc Ferrari California.

Siêu xe này còn gây nhiều sự chú ý khi mang ngoại thất trắng muốt tương tự như cặp đôi Ferrari California T và 458 Spider từng xuất hiện tại Sài thành. Các chi tiết như sọc đen trải dài từ nắp capô, lên trần và kết thúc đuôi xe, cùng cặp gương chiếu hậu trong màu đỏ nguyên bản, cũng tạo nên điểm nhấn cho ngoại thất chiếc Ferrari California.


Tại thị trường Việt Nam, có 5 chiếc Ferrari California được đưa về nước, 4 trong đó thuộc thế hệ đầu tiên, và chiếc còn lại thuộc thế hệ thứ 2 mang tên gọi California T. Theo giới thạo tin, siêu xe Ferrari California của đại gia Trung Nguyên là chiếc cập bến đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào năm 2009.

Tại thị trường Việt Nam, có 5 chiếc Ferrari California được đưa về nước, 4 trong đó thuộc thế hệ đầu tiên, và chiếc còn lại thuộc thế hệ thứ 2 mang tên gọi California T. Theo giới thạo tin, siêu xe Ferrari California của đại gia Trung Nguyên là chiếc cập bến đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào năm 2009.


Trước khi khoác bộ áo trắng muốt bằng đề can, siêu xe mui trần này mang ngoại thất màu đỏ. Ngoài ra, còn có 2 chiếc Ferrari California cũng mang ngoại thất đồng màu. Chiếc Ferrari California thứ 4 mang gam màu trắng nguyên bản hiện đang khám bệnh tại một garage Sài thành.

Trước khi khoác bộ áo trắng muốt bằng đề can, siêu xe mui trần này mang ngoại thất màu đỏ. Ngoài ra, còn có 2 chiếc Ferrari California cũng mang ngoại thất đồng màu. Chiếc Ferrari California thứ 4 mang gam màu trắng nguyên bản hiện đang "khám bệnh" tại một garage Sài thành.


Đại gia Trung Nguyên là tay chơi Việt Nam đầu tiên được đồn sở hữu cùng lúc 6 siêu xe Ferrari khác nhau, bao gồm California, California T, 458 Spider, 599 GTB, 458 Italia và F430.

Đại gia Trung Nguyên là tay chơi Việt Nam đầu tiên được đồn sở hữu cùng lúc 6 siêu xe Ferrari khác nhau, bao gồm California, California T, 458 Spider, 599 GTB, 458 Italia và F430.


Ferrari California sử dụng động cơ V8, dung tích 4,3 lít, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe mui trần mất khoảng 4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Ferrari California sử dụng động cơ V8, dung tích 4,3 lít, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe mui trần mất khoảng 4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh