Từ ngày 1/2, Toyota Việt Nam đã có tân Tổng Giám đốc, đó là ông Keita Nakano sinh năm 1967 tại Tokyo, Nhật Bản. Trước đó, vào ngày 12/1, ông đã xuất hiện tại lễ trao Kỷ niệm chương ngành Công Thương và được Tổng Giám đốc cũ - ông Hiroyuki Ueda - giới thiệu sẽ kế nhiệm vai trò của mình.

Toyota Việt Nam có tân Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Trước khi đảm nhiệm công việc tại Toyota Việt Nam, ông Keita Nakano đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn cũng như chi nhánh Toyota tại các khu vực khác nhau. Ông Keita Nakano sinh năm 1967 tại Tokyo, Nhật Bản và tốt nghiệp Đại học Keio; ông gia nhập Toyota vào năm 1990.

Trong khi đó, 3 năm của ông Hiroyuki Ueda tại Toyota Việt Nam đã chính thức kết thúc sau tháng 1/2023, đây là nhiệm kỳ đầy sóng gió khi thị trường bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Doanh số của Toyota Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2022 dù giảm trong thời gian đầu nhưng đã trở lại trong năm cuối nhiệm kỳ của ông Hiroyuki Ueda. Cụ thể, lượng xe Toyota bán ra năm 2020 đạt 70.692, giảm 11% so với năm trước; sang năm 2021 tiếp tục giảm 4% khi chỉ đạt 67.533 chiếc; và đến năm 2022 đã phục hồi khi đạt 91.115 chiếc, tăng 35%.